Colombia:Linh mục Công Giáo Henry Lôpez đã bị ám sát ở nhà của ngài ở Villavicencio, thủ đô hành chính của Meta, miền Trung Columbia. Thi thể của Cha Lôpez được phát hiện bởi một phụ nữ thường làm việc trong nhà thờ giáo xứ, toạ lạc ở khu lân cận của El Remanso. Vị tu sỹ 44 tuổi bị trói vào một cái ghế trong một phòng học của giáo xứ và bị đâm bằng dao dẫn đến cái chết bởi những người lạ mặt.

Cảnh sát không để ý đến những lời đe dọa sau cùng mà Cha Lôpez có thể đã nhận được. Cha Lôpez đến Villavicencio chỉ mới tám tháng trước. Những người láng giềng của ngài nói với các nhà điều tra rằng họ đã không nghe các tiếng ồn đáng ngờ nào. Cha Henry Lôpez là vị linh mục thứ hai đã bị ám sát trong hai ngày qua ở Columbia. Hôm 05-11-2003, hai kẻ ám sát bắn chết Cha Saulo Carreño và viên thư ký của ngài, Maritza Linares. Vụ ám sát được thực hiện gần bệnh viện 'Sarare', trên con đường từ Saravena tới Fortul, vùng Tây Bắc Arauca.