Hà Nội: (ZENIT org-Fides).- Trong buổi họp thường niên, các Giám mục Viet nam đã kêu gọi tiếp tục sự dấn thân của Giáo hội cho việc rao giảng Tin Mừng trong xứ châu Á này.

Lời kêu gọi in trong một thư mục vụ phát hành khi các giám mục kết thúc cuộc hợp tháng qua tại Đền Đức Mẹ Bãi Dâu tại Vũng Tàu.

Lá thư mục vụ gởi cho tất cả các Giáo hội địa phương một chương trình sứ vụ trong những năm tới bao gồm đến hàng giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân.

Các Giám Mục đưa ra một vài hướng dẫn: sự cầu nguyện, một đời sống chứng tá, sự đối thoại liên tôn, sự thiết lập ủy ban truyền giáo riêng biệt trong các giáo phận, và những việc từ thiện cũng như sự phát triển con người.

Theo cuốn Niên giám của Giáo hội Công giáo, người Công giáo chiếm tỉ số 6.8% trong số 81 triệu người Việt Nam. Cả nước có 37 giám mục, 2.501 linh mục, 10 phó tế vĩnh viễn, 1.487 tu sĩ, 9.548 nữ tu, và 49.862 giáo lý viên.