VATICAN (Zenit.org). Trong một buổi triểu yết đơn giản và cảm động, Đức Gioan Phaolô II từ biệt 30 tân Hồng Y mà Ngài đã tấn phong hôm thứ Ba 21/10.

Ðức Thánh Cha đã nói vào hôm thứ Năm 23/10 trong một lời chào vắn tắt ngõ lời với các Hồng Y bằng 6 thứ tiếng do 6 Linh Mục đọc: "Ước chi thời gian anh em lưu lại trong Thành phố các Tông đồ, củng cố anh em trong đức tin, cậy và mến”.

Các hồng y được thân nhân, bạn hữu và những người hành hương từ các giáo phận liên hệ, rước vào Thính Ðường Phaolô VI.

Đức giáo hoàng giao phó nhiệm vụ các Ngài cho "sự bảo vệ từ trời cao" của Đức Trinh Nữ Maria, và ban phép lành Tòa Thánh của Ngài.

Buổi triều yết chấm dứt những cử hành mừng kỷ niệm thứ 25 của triều giáo hoàng này, mà cao điểm là việc phong chân phước cho Mẹ Teresa Calcutta trong ngày Chúa Nhật 19/10 và tấn phong Hồng Y vào ngày Thứ Ba 21/10.

Sau đó Ðức Tân Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã lên đường đi viếng thăm Hoa Kỳ.