Vatican: Trong buổi lễ công nghị tấn phong 30 tân Hồng Y vào sáng Thứ Ba 21/10 trong bầu trời nắng đẹp không giống như trời mưa gió vào ngày Thứ Hai 20/10 trong buổi tiếp kiến đoàn hành hương sau dịp lễ phong Chân Phước Mẹ Têrêsa Calcutta vào ngày Chúa Nhật 19/10.

Khai mạc công nghị tấn phong Hồng Y do Ðức Gioan Phaolô II chủ sự tại Quảng Trường Thánh Phêrô là hát bài Thánh Vịnh 103 “Ðến muôn đời tôi muốn hát mừng Chúa, hát mừng Chúa tôi bao lâu tôi còn sống” do Ca Ðoàn Sixtina của Tòa Thánh.

Trong số 30 Hồng Y và một vị Hồng Y “in pectore” có Tân Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận HCM, là vị Hồng Y thứ 5 trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam.

Các vị Tân Hồng Y thuộc 23 quốc gia gồm 7 vị đứng đầu các Cơ Quan Trung Ương Tòa Thánh. 19 vị Tổng Giám Mục chính tòa và 4 vị linh mục nguyên là Linh Mục thần học gia hơn 80 tuổi đầy huân công trong việc phục vụ Giáo Hội. So với đợt bổ nhiệm Hồng Y vào năm 2001 có Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, lần này ít hơn 14 vị.

Trước 10 giờ 30 đã có hơn 30000 người có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô, trong số các tham dự viên có hơn 300 người Việt Nam, đặc biệt là có Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa- Giám Mục Nha Trang và cũng là Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức Cha phụ tá Tổng Giáo Phận HCM Giuse Vũ Duy Thống, Ðức Cha Antôn Vũ Huy Chương vừa mới thụ phong Giám Mục Hưng Hóa vào ngày 1/10 vừa qua, Linh Mục Huỳnh Công Minh Tổng Ðại Diện Tổng Giáo Phận HCM, 2 linh mục đại diện TGP lo về Dòng Tu và Giáo Dân là Cha Dòng Ða Minh Ðinh Châu Trân Võ Văn Ánh chánh xứ Tân Ðịnh. Ngoài ra còn có phái đoàn Linh Mục Tu Sĩ và Giáo Dân của Tổng Giáo Phận, một đoàn 21 Linh Mục và Nữ Tu và Giáo Dân của Giáo Phận Xuân Lộc, phái đoàn thân nhân và bạn hữu của Tân Hồng Y đến từ Hoa Kỳ, các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam hải ngoại và Nhóm Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Roma. Nhiều phụ nữ mặc quốc phục Việt Nam trong bộ khăn đống áo dài trông tuyệt đẹp đã gây chú ý tới rất nhiều người tham dự cũng như các phóng viên thu hình trong buổi lễ.

Ðây là công nghị thứ 9 Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II triệu tập trong 25 năm qua, công nghị này càng thu hút sự chú ý của công luận thế giới, xét vì Ðức Thánh Cha ngày càng tuổi cao sức yếu, nên người ta cho rằng đợt bổ nhiệm Hồng Y lần này giữ một vai trò đặc biệt trong việc tuyển chọn Tân Giáo Hoàng tương lai. Thật vậy cho đến ngày 20/10 vừa qua, Hồng Y đoàn chỉ còn 108 vị dước 80 tuổi có quyền bầu Giáo Hoàng với lễ tấn phong lần này số các Hồng Y cử tri tăng lên 135 vị trong tổng số 194 vị Hồng Y.

30 Tân Hồng Y ngồi theo 2 hàng ghế trước Ðức Thánh Cha trên bậc đền thờ Thánh Phêrô. Trên lễ đài phía bến trái được dành cho 149 vị thuộc Hồng Y Ðoàn và tiếp theo là hàng trăm vị Giám Mục. Phía bên phải là hàng ghế được dành riêng để cho các Tân Hồng Y sau khi đã nhận mũ Hồng Y. Phía sau là hàng ghế dành cho phái đoàn chính thức từ các quốc gia trên thế giới, ngoại giao đoàn từ Tòa Thánh. Ðặc biệt đây cũng là lần đầu tiên Chính Quyền Việt Nam đã chính thức cử đại diện đến tham dự lễ tấn phong Hồng Y đó là ông Lê Vĩnh Thụ, Ðại Sứ Việt Nam cạnh chính phủ Italia. Phái đoàn nhiều nước khác như Guatamela, Croat, Tây Ban Nha được Tổng Thống hay phó Tổng Thống dẫn đầu. Trong khi mốt số các quốc gia trưởng phái đoàn là vị Bộ Trưởng,

Trong dịp tân phong Hồng Y lần này có khoảng sự tham dự hơn 1000 ký giả phong viên quốc tế và hàng trăm đài phát thanh, truyền hình tường trình tại chỗ và truyền đi khắp nơi trên thế giới.

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã chào mừng và nói lên ý nghĩa của việc tấn phong Hồng Y. Ðức Giáo Hoàng nói: “Anh chị em rất thân mến, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Giáo Hoàng của tôi, chúng ta họp nhau nơi đây để dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa toàn năng, xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Ðức Trinh Nữ Mẹ Ðức Kitô Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, ban ơn cho chúng ta”

“Mang phẩm phục màu đỏ, các vị Hồng Y phải là chứng nhân can trường của Chúa Kitô và Tin Mừng của Chúa tại thành Roma cũng như tại những nơi xa xăm nhất.”

Sau đó Ðức Hồng Y Angelo Sodano Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã tuyên đọc danh sách 30 tân Hồng Y đứng đầu là Hồng Y Jean Louis Tauran, nguyên Ngoại Trưởng Tòa Thánh rối tới Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đứng thứ 22 trong bản danh sách và cuối cùng là Hồng Y người Ba Lan Stanislas Nagy vị thần học gia người đã cùng Ðức Gioan Phaolô II đã từng dạy tại Ðại Học Lublin ở Ba Lan.

Trong số các vị Hồng Y có 3 vị Hồng Y tiên khởi tại quốc gia Sudan, quốc gia Ghanan và quốc gia Guatemala. Xét về châu lục Á Châu có 3 vị tại các quốc gia Nhật, Ấn Ðộ và Việt Nam, 3 vị Phi Châu gồm có quốc gia Sudan, Ghanan và Nigeria. Mỹ Châu La Tinh có 3 vị từ Mehico, Guatemala và Brazil. Bắc Mỹ gồm có 2 vị đến từ Hoa Kỳ và Canada. Italia có 6 vị trong đó có 3 vị từ các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Nước Pháp được thêm 3 vị Hồng Y trong đó có một vị nguyên Ngoại Trưởng Tòa Thánh là Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran. Tây Ban Nha có 2 vị. Úc Châu có 1 vị là Tổng Giám Mục George Pell thuộc Tổng Giáo Phận Sydney là Giáo Phận lớn nhất của Úc. Xét về các Dòng Tu có 7 vị thuộc các Dòng Tên, Ða Minh, Don Bosco, Phanxicô, Thánh Tâm Chúa Giêsu (2 vị).

Ðức Hồng Y Jean- Louis Tauran đã đại diện các Tân Hồng Y đọc diễn từ đâng lên Ðức Giáo Hoàng, Ðức Hồng Y nói rằng tham vọng của các ngài là yêu mến Giáo Hội và giúp Giáo Hội phát triển qua ngàn năm thứ ba”.

“Chúng con cảm thấy chúng con tất cả là những người tôi tở, luôn nghĩ rằng trong giáo hội mọi quyền hành không gì khác hơn là phục vụ”.

“Thưa Ðức Thánh Cha, Ðức Thánh Cha có thể trông mong nơi chúng con”.

Nghi Thức Phong Hồng Y được tiếp tục bằng lời nguyện và đọc sách Thánh trích từ thư thứ Nhất của Thánh Phêrô Tông Ðồ nhắn nhủ vị mục tử hãy trở nên gương mẫu cho đoàn chiên, tiếp đến là Bài Phúc Âm theo Thánh Marcô đoạn 10 theo đó Ðức Kitô nhắn nhủ các môn đệ hãy noi gương phục vụ của Ngài.

Bài giảng của Ðức Giáo Hoàng đã được Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đọc thay. Ðức Giáo Hoàng nói các tân Hồng Y phản ánh lên “đa chủng tộc và văn hóa thành lập nên dân Chúa”. Ðức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến bổn phận đặc biệt của các hồng y là rao giảng Tin Mừng và phục vụ người khác.

“Chỉ khi anh em trở nên tôi tớ mói người, anh em sẽ hoàn thành sứ vụ của anh em và giúp người kế vị Thánh Phêrô trở thành ‘tôi tở của mọi tôi tớ của Thiên Chúa”.

Trong suốt buổi lễ Ðức Thánh Cha trông rất vui tươi và khoẻ mạnh. Trong khuôn viên bàn thờ được trang hoàng cả ngàn bông hoa tulip màu đỏ và vàng rực rỡ. Ðức Thánh Cha đã nhìn theo và vẫy tay chaò đám đông với cờ và biểu ngữ từ nhiều quốc gia khác nhau.

Ðức Giáo hoàng cũng cắt nghĩa đến màu đỏ nói lên rằng “anh em phải sẵn sàng hành động với sức mạnh cho dù đổ máu đào, để xây dựng đức tin Kitô Giáo, xây dựng hòa bình và an bình cho dân Chúa, và cho tự do và lớn lên của Giáo Hội Roma”.

Sau bài giảng các Ðức Hồng Y tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Ðức Kitô và Tin Mừng, luôn luôn tuân phục tòa thánh và Thánh Phêrô nơi bản thân Ðức Gioan Phaolô II và các Ðấng kế vị Ngài được bầu lên hợp pháp, luôn bảo tồn bằng lời nói và hành động tình hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo, không bao giờ tiết lộ cho người nào những gì đã được ủy thác để giữ gìn mà sự tiết lộ điều ấy có thể gây hại hoặc làm ô danh hội thánh, hết sức chuyên cần và trung tín thi hành công tác được kêu gọi thi hành trong việc phục vụ Giáo Hộii theo các quy tắc luật định.

Kế đến từng Hồng Y đến quỳ trước mặt Ðức Thánh Cha nhận mũ vuông 4 cạnh và sau đó nhận sắc chỉ tấn phong Hồng Y và chỉ định hiệu tòa cho một nhà thờ tại Roma. Một nữ xướng ngôn viên xướng lên nhà thờ hiệu tòa của vị hồng y mới do Ðức Thánh Cha chỉ định. Nhà thờ hiệu tòa của Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn là nhà thờ Thánh Justinô. Sau đó các Ngài và Ðức Giáo Hoàng trao nụ hôn bình an rồi trở về hàng ghế đã dành riêng phía bên phải.

Các Hồng Y đã chúc bình an cho nhau trong khi đó ca đoàn Sistina của Tòa Thánh. Tiếp theo là phần đọc các lời nguyện bằng tiếng Anh, Pháp, Bồ Ðào Nha, Croat, Hungary và Tây Ban Nha cầu cho Giáo Hội luôn can đảm noi gương Chúa Kitô, xả thân lo lắng cho mọi con cái tản mác khắp nơi trên thế giới. Với lòng bác ái không biên gìới để đem mọi đân tộc đến với lòng tin và hiệp nhất mọi dân nước. Cầu cho Ðức Gioan Phaolô II là người kế vị Thánh Phêrô, mục tử đoàn chiên Chúa Kitô luôn được tràn đây khôn ngoan, an ủi và sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong thừa tác tái rao giảng Tin Mừng của Ngài. Cầu cho các Tân Hồng Y và mọi Hồng Y trong Hồng Y doàn, để các vị chú ý tới Lời Thầy Chí Thánh coi chức vụ nhận lãnh như công tác mục vụ Tin Mừng và Giáo Hội với tình yêu lớn lao hơn. Cầu cho giới lãnh đạo các dân nước biết hiện thực một cách cụ thể tới tự do, công bình và hòa bình liên đới mà mọi dân tộc đều mong mỏi. Cầu cho những ai còn đau khổ vì lòng tin Kitô, để họ kinh nghiệm sống trong sự hiệp thông củ atoàn thể giáo hội, và đến một ngày kia sẽ gặt trong tươi vui những gì họ đã gieo vãi trong bao nhiêu năm trước với lòng kiên nhẫn và tình yêu thương. Cầu cho mọi người hiện diện nhờ lời cầu bầu của Ðức Maria các Thánh Tông Ðồ, biết ý thức phẩm giá mình là người được rửa tội để lớn mạnh trong sự hiệp thông giáo hội theo mẫu gương của Giáo Hội trong thời các Thánh tông độ, lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện, bẻ bánh và làm chứng cho tình bác ái.

Lễ nghi công nghị tấn phong Hồng Y được kết thúc bằng kinh Lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Ðức Thánh Cha ban cho moíi người.

(Trích theo Ðài Phát Thánh Vatican- Chương Trình Việt Ngữ.)