TIN GP.MỸ THO: CHƯƠNG TRÌNH ‘TIẾNG HÁT VÌ NGƯỜI NGHÈO ĐƯA’ VÀO PHỤC VỤ QUÁN CƠM 2.000 ĐỒNG

Với tinh thần: yêu thương, hy sinh, phục vụ và trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh. Sáng ngày 20/04/2014, chương trình ‘Tiếng hát vì người nghèo’ của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Sang (Cha sở giáo xứ Ba Giồng - GP.Mỹ Tho) đã chính thức đưa vào hoạt động quán cơm phục vụ những người vô gia cư, người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ… tại số 360 Trần Hưng Đạo. P.4, TP.Mỹ Tho, TG với tên gọi ‘Huynh Đệ’.

Mỗi suất cơm tại đây chỉ có 2.000 đồng/phần nhưng vẫn bảo đảm đủ dinh dưỡng cho một bữa ăn. Thức ăn đã được lên sẵn trong tuần, riêng ngày mùng 1 và 15 (âm lịch) hằng tháng, quán có phục vụ đồ ăn chay. Mỗi ngày quán cơm này cung cấp trên 100 suất ăn, quán mở cửa hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu bắt đầu từ 10 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày.

Được biết, nguồn kinh phí hoạt động của quán là 82 triệu đồng/tháng, kinh phí này chủ yếu dựa vào việc phát hành CD Thánh ca của Cha Nguyễn Tấn Sang.

Tin, ảnh: Nhật Hoa