Theo các viên chức Mỹ thì một cận vệ trước kia của trùm khủng bố Osama bin Laden vừa được cử cầm đầu họat động khủng bố tại vùng Vịnh Ba Tư.

Hoa Kỳ tin rằng Abu Hazim al-Sha'ir, 29 tuổi người Yemen, đang ẩn náu ở Ả Rập-Xêút, là thuộc trong số thành viên al-Qaeda được tuyển chọn thay thế các phụ tá cao cấp của bin Laden vốn bị bắt hay đã chết, kể từ vụ tấn công 11 tháng 9 vừa qua tại Mỹ.

Các viên chức Hoa Kỳ nhìn nhận là hiện họ không biết hết những kẻ mới lên cầm đầu tổ chức khủng bố al-Qaeda. Hoa Kỳ tin là tên Abu Hazin vừa nói thay thế Abd al-Rahim al-Nashiri, kẻ chủ mưu vụ tấn công chiến hạm USS Cole cùng những vụ đánh bom tại các sứ quán Mỹ ở Đông Phi hồi năm 1998. (RFA)