Vatican: Vào trưa Chúa Nhật 28/9 trước khi đọc kinh Truyền Tin, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố 31 tân hồng Y từ 18 quốc gia trong 6 đại lục và triệu tập Hội Nghị Hồng Y vào ngày 21/10, được tổ chức ngay sau biến cố 6 ngày mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng kể từ khi Ðức Thánh Cha được bầu lên ngôi Giáo Hoàng vào ngày 16/10/1978.. Trong số 31 tân Hồng Y, 7 vị là Giáo Sĩ trong Giáo Triều Roma, 19 vị là Tổng Giám Mục từ khắp các Tổng Giáo Phận. Một vị được giữ kín tên tuổị thường gọi là Hồng Y ”in pectore”.

Hội Nghị Hồng Y có thể kéo dài 2 ngày, ngày đầu sẽ là ngày lễ nhậm chức của các tân Hồng Y, ngày thứ hai sẽ là Thánh Lễ Ðại Trào cùng với các tân Hồng Y, thánh lễ sẽ rơi đúng vào ngày 22/10, đó cũng là Thánh Lễ đầu tiên trong triều Giáo Hoàng Gioan Phaolô cách đây đúng 25 năm.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Ðức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm các vị hồng y từ các nước Ghana và Sudan bên Phi Châu.

Trong suốt 9 tiếng đồng hồ bị cúp điện tại Italia, Tòa Thánh phải dùng đến máy phát điện khẩn cấp để khách hành hương có thể nghe giọng nói của Ðức Giáo Hoàng.

Việc bổ nhiệm lần này nâng tổng số hồng y đoàn lên đến 194 vị từ 69 quốc gia đây là con số rất cao so với con số Hồng Y Ðoàn vào năm 2001 là 184 vị.

Cũng như Ðức Thánh Cha đưa ra luật trừ trước đây, Ngài đã miễn trừ con số tối đa trong Hồng Y Ðoàn là 120 vị đã được Ðức Phaolô VI công bố vào năm 1973. Như thế trong hội nghị Hồng Y Ðoàn lần tới con số Hồng Y dưới 80 tuổi có thể bầu Giáo Hoàng là 135 vị. Trong số này tất cả 130 vị là được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm.

Số tân chức Hồng Y trong tuổi cử tri có thể bầu Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện gồm có 14 vị Âu Châu, từ Á Châu, Phi Châu và Bắc Mỹ mồi nơi có 3 vị, 2 vị đến từ Nam Mỹ và một vị từ Úc Châu. Việc bổ nhiệm các tân chức Hồng Y lần này cho thấy nổi bật một chiều kích kinh nghiệm đa dạng, trong cuộc đời của các tân chức bao gồm 19 vị Tổng Giám Mục trên các quốc gia có mặt tại mỗi châu lục, trong những bối cảnh đầy thử thách khác nhau: tình trạng nghèo đói tại Ghana (ÐHY Kodwo appiah Turkson), tình hình chính trị căng thẳng tại Guatemala (ÐHY Rodolfo Quezada Toruno), những áp lực liên tôn giáo tại Ấn Ðộ (ÐHY Telesphore Placidus Toppo), tình trạng thù nghịch âm ỷ kéo dài giữa nhà nước và Giáo Hội Việt Nam (ÐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn), cuộc nội chiến tại SuDan (ÐHY Gabriel Zubeir Wako) và tranh chấp giữa các bộ tộc tại Nigeria (ÐHY Anthony Olumunmi Okogie).

Riêng tại Việt Nam, ngay sau khi Ðức Giáo Hoàng công bố danh sách có tên Ðức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn, phát ngôn viên của Ủy Ban Tôn Giáo đã tuyên bố là không công nhận việc bổ nhiệm trên. Dù công nhận hay không thì Ðức Tổng Giám Mục đã là Hồng Y rồi. Vào ngày 1/10, ngày lễ Thánh Têrêsa Hài Ðồng, cũng là ngày thụ phong Giám Mục Hưng Hóa cho Cha Antôn Vũ Huy Chương, sau khi tham dự thánh lễ, Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã đến văn phòng tôn giáo tại Hà Nội (2 tấm hình chụp sau khi ra khỏi văn phòng Ủn Ban Tôn Giáo Hà Nội). Chuyện gì xảy ra thì chưa được biết, thế nhưng trong mấy ngày qua tại tất cả các thánh đường trên đất nước Việt Nam và khắp nơi trong các Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại đã tạ ơn Chúa vì Giáo Hội Việt Nam đã có thêm một vị Hồng Y và cũng cầu nguyện cách riêng cho Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong sứ vụ mục vụ mới.

Cũng cần phải nói thêm ở đây, sau 15 năm 117 vị tử đạo Việt Nam được phong Thánh, Giáo Hội Việt Nam đã “bùng nổ” và mở ra một trang sử mới chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam, hạt giống các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã đâm chồi nẩy lộc.

Trong năm 2003, đã xảy ra những gì !???

Vào tháng Giêng, Ðức Thánh Cha tấn phong Tổng Giám Mục trong Thánh Lễ Hiển Linh cho Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tốt, nguyên quán tại Bình Dương, là Tổng Giám Mục hiệu tòa Rusticiana và làm Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Benin và Tongo, Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt là Tân Sứ Thần Tòa Thánh Việt Nam tiên khởi. Tháng 4, Cha Giuse Nguyễn Công Ðoan, Bề Trên Dòng Tên Việt Nam được bổ nhiệm làm phụ tá Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên tại Roma, vị giáo sĩ Việt Nam tiên khởi trong chức vụ này. Thánh 5, Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt Giám Mục Giáo Phận Lạng Sơn nhận thêm chức vụ Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tháng 6, Ðức Ông Mai Thanh Lương thụ phong Giám Mục, ngài là vị Giám Mục Việt Nam tiên khởi tại Hoa Kỳ. Cũng vào tháng Sáu, Linh Mục Ambrosio Nguyễn Văn Sĩ được bầu làm phụ tá Cha Tổng Phục Vụ Dòng Phan Sinh tại Roma, đây cũng là vị giáo sĩ Việt Nam tiên khởitrong chức vụ này. Tháng 7, Ðức Giáo Hoàng bổ nhiệm tân Giám Mục Micae Hoàng Ðức Oanh cho Giáo Phận Komtum, Ðại Hội “Hội Ngộ Niềm Tin” lần đầu tiên được tổ chức cho cộng đoàn Công Giáo Việt Nam hải ngoại tại Roma. Tháng 8, Ðức Giáo Hoàng bổ nhiệm Giám Mục Antôn Vũ Huy Chương cho Giáo Phận Hưng Hóa, đây là niềm vui cho Giáo Hội Việt Nam nói chung và Giáo Phận Hưng Hóa nói riêng vì Giáo Phận Hưng Hóa đã trống tòa không có Giám Mục hơn 11 năm nay, kể từ khi Ðức Giám Mục Giuse Nguyễn Phụng Hiểu qua đời vào ngày 9/5/1992. Ðức Cha Antôn Vũ Huy Chương thụ phong giám mục ngày hôm nay 1/10/2003. Vào đầu năm 2003, cũng có hai thánh lễ nhậm chức Giám Mục của Linh Mục Giuse Vũ Văn Thiên làm Giám Mục Giáo phận Hải Phòng, và Linh Mục Stêphanô Tri Bửu Thiên làm Giám Mục phó với quyền kế vị cho Giáo Phận Cần Thơ, hai vị Giám Mục đã được Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm vào tháng 11/2002.

Sau đây là hình ảnh và những nét nổi bật của các tân chức Hồng Y.





Hồng Y Jean-Louis Tauran 60 tuổi, Pháp, Ngoại Trưởng Tòa Thánh. Sinh ngày 5/4/1943 tại Bordeaux- Pháp, chịu chức linh mục:20/9/1969, bổ nhiệm Giám Mục: 1/12/1990, thụ phong Giám Mục: 6/1/1991



Hồng Y Renato Martino 70 tuổi, Ý, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình. Sinh ngày 23/11/32 tại Salerno- Italia, chịu chức linh mục: 20/6/1957, bổ nhiệm Giám Mục: 14/9/1980, thụ phong Giám Mục:14/12/1980



Hồng Y Francesco Marchisano 74 tuổi, Ý, Tổng quản Đền Thánh Phêrô. Giám Quản Quốc Gia Thành Vatican. Sinh ngày 25/6/1929 tại Racconigi- Italia, chịu chức linh mục: 29/6/1952, bổ nhiệm Giám Mục: 6/10/1988, thụ phong Giám Mục: 6/1/1989.



Hồng Y Julian Herranz 73 tuổi, Tây Ban Nha, Chủ Tịch Ủy Ban Kỷ Luật Trung Ương Tòa Thánh. Sinh ngày 31/3/1930 tại Baena- Tây Ban Nha, chịu chức linh mục: 7/8/1955, bổ nhiệm Giám Mục: 15/12/1990, thụ phong Giám Mục: 6/1/1991.



Hồng Y Javier Lozano Barragan 70 tuổi, Mexico, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Mục Vụ Y Tế. Sinh ngày 26/1/1933 tại Toluca- Mexico, chịu chức linh mục: 30/10/1955, bổ nhiệm Giám Mục: 5/6/1979, thụ phong Giám Mục: 15/8/1979



Hồng Y Stephen Fumio Hamao 73 tuổi, Nhật, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng mục vụ người di dân và lưu động. Sinh ngày 9/3/1930 tại Tokyo- Nhật Bản, chịu chức linh mục: 21/12/1957, bổ nhiệm Giám Mục: 5/2/1970, thụ phong Giám Mục: 20/4/1970.



Hồng Y Attilio Nicora 66 tuổi, Ý, Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Tài Sản của Tòa Thánh. Sinh ngày 16/3/1937 tại Varese- Italia, chịu chức linh mục: 27/6/1960, bổ nhiệm Giám Mục: 16/4/77, thụ phong Giám Mục: 28/5/1977.

Các Tổng Giám Mục Giáo Phận:



Hồng Y Angelo Scola 61 tuổi, Ý, Thượng phụ giáo chủ thành Venice

Sinh ngày 7/11/1941 tại Malgrate- Italia, chịu chức linh mục: 18/7/1970, bổ nhiệm Giám Mục: 20/7/1991, thụ phong Giám Mục: 21/9/1991.



Hồng Y Anthony Olubunmi Okogie 67 tuổi, Nigeria, Tổng giám mục Lagos. Sinh ngày 16/6/1936 tại Lagos- Nigeria, chịu chức linh mục: 11/12/1966, bổ nhiệm Giám Mục: 5/6/71, thụ phong Giám Mục: 29/8/1971



Hồng Y Bernard Panafieu 72 tuổi, Pháp, Tổng giám mục Marseille. Sinh ngày 26/1/1931 tại Châtellerault- Pháp, chịu chức linh mục: 22/4/1956, bổ nhiệm Giám Mục: 18/4/1974, thụ phong Giám Mục: 9/6/1974.

Hồng Y Gabriel Zubeir Wako 62 tuổi, Sudan, Tổng giám mục Khartoum.Sinh ngày 27/2/1941 tại Mboro-Sudan, chịu chức linh mục: 24/7/1963, bổ nhiệm Giám Mục: 11.2.1974, thụ phong Giám Mục: 6/4/1975. Ngài là vị Hồng Y tiên khởi tại Sudan.





Hồng Y Carlos Amigo Vallejo 69 tuổi, Tây Ban Nha, dòng Phan Sinh Tổng giám mục Seville. Sinh ngày 23/8/1934 tại Medina- Tây Ban Nha, chịu chức linh mục: 17/8/1960, bổ nhiệm Giám Mục: 17/12/1973, thụ phong Giám Mục:28/2/1974.





Hồng Y Justin Rigali 68 tuổi, Tổng giám mục Philadelphia Hoa Kỳ. Sinh ngày 19/4/1935 tại Los Angeles, chịu chức linh mục: 25/4/1961, bổ nhiệm Giám Mục: 8/6/85, thụ phong Giám Mục: 14//9/1985. Ngài đã làm việc tại Vatican trong suốt 30 năm. Là Chủ Tịch Học Viện Ngoại Giao của Tòa Thánh từ năm 1985- 1989, và làm thư ký của Bộ Giám Mục từ nam 1989- 1994. Ðược bổ nhiệm Tổng Giám Mục tại St Louis và năm 1994, Ngài cũng được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận và sẽ nhậm chức vào ngày 7/10 tới đây



Hồng Y Keith Michael Patrick O'Brien 65 tuổi, Scotland, Tổng giám mục St. Andrews và Edinburgh. Sinh ngày 17/3/1938 tại Ballycastle, chịu chức linh mục: 3/4/1965, bổ nhiệm Giám Mục: 30/3/1985, thụ phong Giám Mục: 5/8/1985. Ðức Hồng Y tuyên bố độc thân linh mục là một hồng ân cho giáo hội, tuy nhiên ngài cũng sẽ không có vấn đề gì nếu Giáo Hội cất đi đời sống độc thân linh mục. Trong kỳ Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới vào năm 1999, Ðức Hồng Y đã nói Giáo Triều Roma đã “vận động” một cách hừu hiệu để ngăn chặn những bàn thảo về giáo sĩ lập gia đình.



Hồng Y Eusebio Oscar Scheid 70 tuổi, Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, Brazil, Tổng giám mục Rio de Janeiro. Sinh ngày 8/12/1932 tại, chịu chức linh mục: 3/7/1960, bổ nhiệm Giám Mục: 11/2/1981, thụ phong Giám Mục: 11/3/1981.





Hồng Y Ennio Antonelli 66 tuổi, Italy, Tổng giám mục Florence. Sinh ngày 18/11/1936 tại Todi- Italia, chịu chức linh mục: 2/4/1960, bổ nhiệm Giám Mục: 25/3/1982, thụ phong Giám Mục: 29/8/1982.





Hồng Y Tarcisco Bertone 68 tuổi, Dòng Don Bosco, Italy, Tổng giám mục Genoa. Sinh ngày 2/12/1934 tại Romano Canavere- Italia, chịu chức linh mục: 1/7/1960, bổ nhiệm Giám Mục: 4/6/1991, thụ phong Giám Mục: 1/8/1991.



Hồng Y Peter Kodwo Appiah Turkson 54 tuổi, Ghana, Tổng giám mục Cape Coast. Sinh ngày 11/10/1948 tại Wassaw Nsuta, chịu chức linh mục: 11/10/1948, bổ nhiệm Giám Mục: 6/10/1992, thụ phong Giám Mục: 1/8/1991. Ngài là vị Tổng Giám Mục mà không ai ngờ tới được tấn phong lên Hồng Y. Vị Giám Mục trẻ tuối đã làm nhiều người chú ý tới tại Roma vào năm 1994 khi Ðức Cha nói rằng Giáo Hội cần phải chú ý nhiều hơn nữa tới “những dấu chỉ và những việc kỳ diệu” của đức tin chứ đừng giới hạn giáo huấn theo “những quyển sách và giáo lý”. Ngài khuyến khích tái khám phá đến thừa tác vụ chữa lành. Ngài là vị Hồng Y tiên khởi tại quốc gia này.





Hồng Y Telesphore Placidus Toppo 63 tuổi, India, Tổng giám mục Ranchi. Sinh ngày 11/10/1939 tại Chainpur, chịu chức linh mục: 3/3/1969, bổ nhiệm Giám Mục: 8/6/1978, thụ phong Giám Mục: 7/10/1978. Ðức Hồng Y Toppo đã được Ðức Thánh Cha chú ý tới trong kỳ họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào năm 1990 khi Ngài tuyên bố rằng “công việc nặng nhọc” chính là đời sống dấn thân của các linh mục và thêm rằng các linh mục phải luo6n luôn mặc áo dòng, ngay cả trong một xã hội phần lớn không phải là Kitô Giáo như tại Ấn Ðộ. Trong kỳ Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào năm 2001, Ðức Thánh Cha một lần nữa lại chú ý đến khi Tổng Giám Mục Toppo nói rằng các Giám Mục cần phải sống nghèo khó như Chúa Giêsu và chính đó là bước tiến của ngôn sứ và nó có thể khởi đầu một cuộc cách mạng và lôi kéo nhiều người Á Châu sống theo Tin Mừng.



Hồng Y George Pell 62 tuổi, Australia, Tổng giám mục Sydney. Sinh ngày 8/6/1941 tại Ballarat- Úc, chịu chức linh mục: 16/12/1966, bổ nhiệm Giám Mục: 30/3/1987, thụ phong Giám Mục: 21/3/1987. Ðức Hồng Y George Pell đã mạnh mẻ bênh vực đời sống độc thân linh mục, từ chối cho các thành viên nhóm đồng tình luyến ái rước lễ, mạnh mẽ lên án giới báo chí truyền thông “văn hóa chết” trong xã hội ngày này và Ðức Hồng Y cũng ra lệnh đặt trọng tâm vào việc cầu nguyện hơn nữa trong chương trình đào tạo chủng sinh tại Ðại Chủng Viện





Hồng Y Josip Bozanic 54 tuổi, Croatia, Tổng giám mục Zagreb. Sinh ngày 20/3/1949 tại Rojeka, chịu chức linh mục: 29/6/1975, bổ nhiệm Giám Mục: 13/3/1989, thụ phong Giám Mục: 25/9/1989.





Hồng Y Jean-Baptiste Phạm Minh Mẫn 69 tuổi, Tổng giám mục Saigòn. Sinh năm 1934 tại Hòa Thành Cà Mau, chịu chức linh mục: 25/5/1965, bổ nhiệm Giám Mục: 22/3/1993, thụ phong Giám Mục: 11/8/1993.

Ngày 25/05/1965: Chịu chức linh mục tại Cần Thơ và làm Giáo Sư Tiểu Chủng Viện Cái Răng Cần Thơ. Ngài đi du học tại Ðại Học Loyola, Los Angeles, Hoa Kỳ (1968-1971), đậu phó Tiến Sĩ về Giáo Dục. Ðược bổ nhiệm làm Linh Mục Giám Ðốc tiên khởi của Ðại Chủng Viện Cần Thơ vào năm 1989, là một Đại Chủng Viện liên giáo phận đào tạo linh mục cho ba giáo phận Cần Thơ, Vĩnh Long và Long Xuyên. 22/03/1993: Được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám Mục Phó với quyền kế vị giáo phận Mỹ Tho, và việc bổ nhiệm này được công bố ngày 15/03/1993. Ngày 11/08/1993: Thụ Phong Giám Mục tại Cần Thơ, và ngày 12/08/1993 về nhận chức Giám Mục Phó Giáo Phận Mỹ Tho. Ngày 9/03/1998: Phòng Báo Chí Tòa Thánh chính thức loan báo: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn làm Tổng Giám Mục Saigòn. Ngày 1/04/1998: Chính thức nhậm Chức Tổng Giám Mục Sàigòn.

Ngài là vị Hồng Y tiên khởi xuất thân từ miền Nam và là Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn.



Hồng Y Rodolfo Quezada Toruno 71 tuổi, Guatemala, Tổng giám mục Guatemala. Sinh ngày 8/3/1932 tạ Ciudad- Guatemalai, chịu chức linh mục: 21/9/1956, bổ nhiệm Giám Mục: 5/4/1972, thụ phong Giám Mục:13/3/1972. Vị Hồng Y cổ võ cuộc đối thoại thống nhất đất nước và mạnh mẽ dám thách thức với chính quyền phải trả lời cho vụ Ðức Giám Mục phụ tá Juan Gerardi Conedera bị giết vào năm 1998 tại thành phố Guatemala.





Hồng Y Philippe Barbarin 52 tuổi, Pháp, Tổng giám mục Lyons.Sinh ngày 17/10/1950 tại Rabat- Pháp, chịu chức linh mục: 17/12/1977, bổ nhiệm Giám Mục: 1/10/1998, thụ phong Giám Mục: 22/11/1998. Bổ nhiệm Tổng Giám Mục vào ngày 16/7/2002. Vị giáo sĩ trẻ tuổi thứ 2 trong Hồng Y đoàn.



Hồng Y Peter Erdo 51 tuổi, Hungary, Tổng giám mục Esztergom-Budapest. Sinh ngày 25/6/1952 tại Budapest- Hungary, chịu chức linh mục: 18/6/1975, bổ nhiệm Giám Mục: 5/11/1999, thụ phong Giám Mục: 6/1/2000. Ngài là vị Hồng Y trẻ tuổi nhất trong Hồng Y đoàn.





Hồng Y Marc Ouellet 59 tuổi, Canada, Tổng giám mục Quebec. Sinh ngày 8/6/1944 tại Lamotlo, chịu chức linh mục: 25/5/1968, bổ nhiệm Giám Mục:3/3/2001, thụ phong Giám Mục: 19/3/2001. Ngài được bổ nhiệm coi Tổng Giáo Phận Quebec là Tổng Giáo Phận lớn hàng thứ ba cách đây chưa đầy một năm.

Các Vị phục vụ đặc biệt cho Giáo Hội:



Hồng Y George Cottier 81 tuổi, Thụy sĩ. Ngài là Linh Mục Dòng Ða Minh, thần học gia tại Phủ Giáo Hoàng từ năm 1989. Ngài tinh thông về đạo đức xã hội



Hồng Y Gustaaf Joos 80 tuổi, Bỉ. Ngài là Ðức Ông và là thần học gia luân lý và là bạn cùng lớp với Ðức Thánh Cha tại Học Viện Giáo Hoàng Bỉ Quốc vào thập niên 1940, cả hai vị vẫn còn liên lạc thường xuyên. Ðức Ông về hưu vào ngày 7/10/1998.



Hồng Y Thomas Spidlik 83 tuổi, Czech, linh mục Dòng Tên. Ngài chuyên môn về Giáo Hội Ðông Phương, đã giảng phòng cho Ðức Thánh Cha và Giáo Triều trong tuần tĩnh tâm mùa Chay vào năm 1995.



Hồng Y Stanislaw Nagy
81 tuổi, Ba Lan, Linh Mục thuộc Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài là thần học gia và cùng với Ðức Gioan Phaolô là Giảng Sư tai Ðại Học Lublin ở Ba Lan. Ngài được Ðức Giáo Hoàng bổ nhiệm vào Ủy Ban Thần Học Quốc Tế và là vị cố vấn cho 2 kỳ Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới.

một vị "dấu kín danh tánh"