Ðức Thánh Cha sẽ triệu Hội nghị Hồng Y ngày 21/10

VATICAN (Zenit.org).- Toàn văn bài huấn đức của Đức Gioan Phaolô II trước khi đọc kinh Truyền tin vào trưa Chúa Nhật 28/9, trong đó Ðức Thánh Cha công bố danh sách 31 vị tân hồng y.

* * *

Anh chị em thân mến.

1. Tháng Mười, tháng Mân Côi sắp bắt đầu. Tôi phó thác cho Đức Trinh Nữ cách riêng Công Nghị Hồng Y tôi muốn triệu tập vào ngày 21/10 trong dịp kỷ niệm 25 năm giáo hoàng của tôi. Trong triều giáo hoàng này, tôi sẽ tấn phong những tân hồng y, một lần nữa con số (hồng y) được đi quá mức đã ấn định.



2. Trong số hồng y này, trước hết là một số người cộng tác của tôi trong Giáo triều Roma. Đây là tên các Ngài:

--Tổng giám mục Jean-Louis Tauran;

--Tổng giám mục Renato Raffaele Martino;

--Tổng giám mục Francesco Marchisano;

--Tổng giám mục Julien Herranz;

--Tổng giám mục Javier Lozano Barragen;

--Tổng giám mục Stephen Fumio Hamao;

--Tổng giám mục Attilio Nicora.

Rồi tới 19 mục tử của nhiều Giáo hội địa phương. Tên các Ngài là:

--Tổng giám mục Angelo Scola, thượng phụ Venice (Italy);

--Tổng giám mục Anthony Olubunmi Okogie, tổng giám mục Lagos [Nigeria];

--Tổng giám mục Bernard Panafieu, tổng giám mục Marseilles [Pháp];

--Tổng giám mục Gabriel Zubeir Wako, tổng giám mục Khartoum [Sudan];

--Tổng giám mục Carlos Amigo Vallejo, tổng giám mục Seville [Tây Ban Nha];

--Tổng giám mục Justin Francis Rigali, tổng giám mục Philadelphia [Hoa Kỳ];

--Tổng giám mục Keith Michael Patrick O'Brien, tổng giám mục St. Andrews và Edinburgh [Scotland];

--Tổng giám mục Eusebio Oscar Scheid, SCJ, tổng giám mục Sao Sebasrian tại Rio de Janeiro [Ba Tây];

--Tổng giám mục Ennio Antonelli, tổng giám mục Florence [Italy];

--Tổng giám mục Tarcisio Bertone, tổng giám mục Genoa [Italy];

--Tổng giám mục Peter Kodwo Appiah Turkson, tổng giám mục Cape Coast [Ghana0;

--Tổng giám mục Telesphore Placidus Toppo, tổng giám mục Ranchi (Ấn Ðộ);

--Marc Ouellet, PPS, tổng giám mục Quebec [Canada]

-- Tổng giám mục George Pell, tổng giám mục Sydney [Australia];

--Tổng giám mục Josip Bozanic, tổng giám mục Zagreb [Croatia];

--Tổng giám mục Jean Baptiste Pham Minh Man, tổng giám mục Thành Phố Hồ Chí Minh [Việt Nam);

--Tổng giám mục Rodollo Quezada Torudo, tổng giám mục Guatemala City (Guatemala];

--Tổng giám mục Philippe Barbarin, tổng giám mục Lyon [Pháp];

-- Tổng giám mục Peter Erdu, tổng giám mục Esztergom-Budapest [Hungary]

Trong số các tân hồng y còn có 4 giáo sĩ có công trạng đặc biệt đã dấn thân phục vụ Giáo hội. Tên các Ngài là:

--Cha Geirges Marie Martin Cottier, Dòng Ða Minh, thần học gia Phủ Giáo hoàng (Thụy Sĩ),

--Đức Gustaal Joos, Giáo phận Gand [Bỉ Quốc];

--Cha Thomas Spidlik, Dòng Tên [Cộng Hòa Czech];

--Cha Stanislas Nagy, thuộc Dòng các Linh Mục Thánh Tâm ChúaGiêsu [Ba Lan;

Sau cùng, tôi muốn nói tôi đã chỉ định một giám mục nổi bật khác lên hồng y mà tên tuổi tôi giữ kín trong lòng tôi.

3. Các ứng viên nhận mũ hồng y đến từ các nước khác nhau trên thế giới và thực hiện những công tác khác nhau để phục vụ dân Chúa. Với vô số công việc phục vụ của các Ngài, cùng với nhau các Ngài phản ảnh tính phổ quát của Giáo hội.

Chúng ta hãy phó thác các tân chức cho Đức Thánh Trinh Nữ, xin sự cầu bàu từ mẫu của Mẹ xuống trên các Ngài và trên những trách vụ riêng của các Ngài trong vườn nho Chúa.