Theo tin của các hãng thông tấn quốc tế, mùa lũ năm nay đang gây nhiều khó khăn cho một số quốc gia khác ở Á Châu.

Tại Việt Nam, theo báo cáo chính thức đã có ít nhất là 27 người bị chết vì lũ lụt, và các giới chức phụ trách về phòng chống thiên tai tại Việt Nam đang lo ngại là con số tử vong sẽ tăng cao hơn trong những ngày tới.

Thiệt hại nghiêm trong nhất là hai tỉnh Hà Giang và Lào Cai ở miền Bắc. Ngoài ra một số tỉnh khác ở đồng bằng Bắc Bộ cũng đang bị ngập nước.

Tại Trung Quốc, mưa lũ và đất chùi vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhiều vùng, và chỉ trong vòng mấy ngày qua đã có đến 150 người bị thiệt mạng trong tỉnh Vân Nam.

Tại vùng phía Ðông Ấn Ðộ, Nepal và Bangladesh tính đến nay đã có ít nhất 900 người bị thiệt mạng kể từ khi xảy ra mưa lũ dữ dội vào trung tuần tháng 7 vừa qua.

Trong khi đó, cơn bão Phanfone đang hoành hành dọc theo bờ duyên hải Thái Bình Dương của Nhật Bản, gây mưa gió mạnh tại một số nơi và gây trở ngại cho sự đi lại.