BRATISLAVA - Trong thời gian 4 ngày Ðức Giáo Hoàng có mặt tại Slovakia, hôm thứ Sáu, cành sát nước này báo cáo là số tội ác đã xảy ra tại đây xuống tới mức thấp nhất chưa từng thấy.

Nữ phát ngôn viên cảnh sát nói chỉ có 2 vụ tội ác xảy ra tại thủ đô Bratislava trong ngày thứ Năm và họ cho rằng vì có nhiều cảnh sát gìn giữ an ninh, đồng thời có nhiều khách hành hương dự lễ nên số tội ác đã giảm rõ rệt.

Cảnh sát cũng bá cáo là trước khi ÐGH đến Slovakia, chỉ có tất cả 19 vụ tội ác đã xảy ra trong 2 ngày. Ðây cũng là con số thấp kỷ lục chưa từng thấy.