Tin Bucharest, Romania (Zenit 5/09/2003) - Một tập sách có tựa đề là: "Nói sự Thật" vừa được xuất bản bên Romania, kể lại cuộc bách hại mà Giáo Hội Công Giáo nghi thức Ðông Phương tại Romania phải chịu, trong thời cộng sản cai trị tại đây, kể cả cuộc sát hại sáu vị giám mục.

Các vị giám mục bị sát hại nầy hiện đang được làm án phong chân phước.

Tác giả của Tập sách là Linh Mục Radu Rocanu, thuộc Giáo hội Công giáo đông phương hy lạp; Cha cho rằng cuộc chia rẽ giữa giáo hội Chính Thống và giáo hội Công Giáo Hy Lạp là điều không bình thường.

Năm 1948, Chính Quyền Cộng Sản Romania lúc đó đã cố gắng hủy bỏ Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp và sáp nhập những cộng đoàn giáo hội nầy vào Giáo Hội Chính Thống.

Năm 1989, nhà độc tài Nicolae Ceausescu, bị lật đỗ, và Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp được nhìn nhận hợp pháp.