Đức Cha Patrick J. Mcgrath, giám mục giáo phận San Jose, bang California, Hoa Kỳ, vừa quyết định gắn kiếng trong suốt cho tất cả các tòa giải tội trong giáo phận của ngài, trong thời hạn một năm. Đây là một trong những biện pháp được đề nghị, tiếp sau những gương xấu đã xảy ra trong giáo hội Công giáo Hoa Kỳ.

Người phát ngôn của Đức Giám Mục Mcgrath đã cho biết như sau: Biện pháp nầy nhằm làm cho mọi tín hữu có được cảm giác an toàn trong khi lãnh nhận bí tích hòa giải, và không có chút gì gây cản trở cho đặc tính giữ kín của việc xưng tội. Theo chúng tôi nghĩ, đây là biện pháp phòng ngừa khôn ngoan nhất.

Giáo phận San Jose hiện có 52 giáo xứ và giáo điểm, với hàng trăm tòa giải tội cần được gắn cửa kiếng, trong vòng một năm tới đây. Quyết định của Đức Giám Mục giáo phận San Jose, có thể được xem như là một trong những sáng kiến đầu tiên, sau cuộc họp của các Giám Mục Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2002, tại Dallas, nhằm đề ra những biện pháp giúp giải quyết những lạm dụng phái tính nơi một vài giáo sĩ tại Hoa Kỳ.