Một viên chức cao cấp trên đảo Mindanao miền nam Philippines cho biết chừng hai ngàn năm trăm lính đã được điều động đến quận Pikit.

Đây là một trong những trọng điểm của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, lâu nay tranh đấu cho độc lập của thiểu số người theo đạo Hồi ở miền Nam của Philippines đa số theo Thiên Chúa giáo.

Có tin đưa rằng trong mấy tuần qua đã có một số trận giao tranh mặc dù hiện đang có một cuộc đình chiến trong khi các du kích quân đàm phán với chính phủ.

Các lực lượng của chính phủ đang truy quét một nhóm vũ trang Hồi giáo chuyên bắt cóc người. Nhóm này gọi là Pentagon và bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách khủng bố.

Nhưng các thành viên của nhóm Pentagon ẩn náu trong quận Pikit của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro và lính chính phủ đã chạm súng với các du kích quân.

Bộ trưởng quốc phòng Philipin Agngelo Reyes cho biết quân đội chính phủ sẽ mở một đợt tấn công vào khu vực mà chính phủ ước đoán có chừng vài trăm du kích vũ trang, kể cả các thành viên của nhóm Pentagon.

Một phát ngôn nhân của Mặt trận Giải phóng Moro lên án chính phủ khiêu khích.(BBC)