LIÊN GIÁO SĨ & TU SĨ CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI CANADA
KÊU GỌI CỨU TRỢ BÃO LỤT LEKIMA




Ngày 12.10.2007


Kính thưa quí Cha, quí tu sĩ nam nữ và Cộng Đoàn Dân Chúa ở Canada


Bão lụt số 5, Lekima, đã làm thiệt hại nhân mạng và tài sản của đồng bào ở các tỉnh: Thanh Hoá, Ninh Bình, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là cơn bão gây lũ lụt lớn nhất trong 45 năm qua tại Việt Nam. Tính đến nay, đã có:


70 người chết,16 người mất tích và 126 người bị thương.
10.000 căn nhà bị bị sập. 125.000 căn nhà bị ngập lụt và hư hỏng nặng.
2.500 trụ sở công cộng, trường học, y tế bị phá huỷ hoàn toàn.
40.000 mẫu lúa và 120.000 mẫu hoa màu bị tiêu huỷ.
Hàng triệu cây cối và hàng triệu mét khối công trình giao thông bị quật đổ và cuốn trôi.
Tính ra tiền phải mất đến 1.000 tỷ đồng.


Tôi xin kêu gọi quí Cha, quí tu sĩ nam nữ cầu nguyện và rộng rãi giúp đỡ những bà con nạn nhân ruột thịt của chúng ta. Tôi cũng kêu gọi quí Cha xứ, Cha sở, Cha quản nhiệm, những vị đang chăm sóc các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Canada, tận dụng hoàn cảnh cho phép để kêu gọi, quyên góp và giúp đỡ nạn nhân bão lụt Lekima.


Chúng ta cám ơn Chúa về những may mắn mình đang có. Đồng thời rộng rãi giúp đỡ những người đang lâm nạn. Chắc chắn sự giúp đỡ dù lớn hay nhỏ của chúng ta sẽ hàn gắn phần nào những đau khổ, cũng như giúp bà con nạn nhân tái lập nhà cửa, ruộng vườn và đời sống.


Mọi đóng góp xin đề: LIEN GIAO SI, TU SI ( cho Lekima)
Và gửi về cho linh mục thủ quỹ: Giuse Phạm hồng Chương
Our Lady of Grace, 27 Centre St.
Angus Ontario L0M 1B0
Điện thoại: (705) 424-1551


Tất cả mọi đóng góp sẽ gửi về cho Đức Cha chủ tịch Nguyễn văn Hoà, Nha Trang và chắc chắn sự hy sinh của quí Cha, quí tu sĩ và bà con sẽ đến tận tay các nạn nhân bão lụt.


Xin Chúa thương chúng ta và cho chúng ta biết thương và giúp đỡ người khác lâm nạn.
Thay mặt cho nạn nhân bão lụt, xin chân thành cảm tạ.


Lm. Phêrô Trần thế Tuyên
Chủ tịch