BONN 14/03/07 - Theo một cuộc thăm dò về dân số tại Đức, các nam nữ tu sĩ sống thọ hơn người thường.

Đó là kết luận của cuộc nghiên cứu về dân số do Giáo Sư Marc Luy của viện đại học Rostock ở Đức thực hiện. Tác giả đã thống kê tuổi thọ của nhiều nam nữ tu sĩ trong các tu viện khác nhau rồi đem so sánh với tuổi thọ của người dân thường. Tác giả thấy rằng trung bình nam nữ tu sĩ ở Đức sống thọ hơn người thường 4 tuổi.

Cho đến nay Giáo Sư Luy thừa nhận là chưa lý giải được tại sao tu sĩ sống lâu hơn người thường nhưng ông đưa ra giả thuyết rằng có lẽ tu sĩ sống lâu hơn người thường vì họ không hút thuốc lá, có hoạt động đều đặn thường nhật, vẫn làm việc sau 65 tuổi. Giáo Sư rất tin vào giả thuyết cho rằng nhờ có đời sống tinh thần và chiêm niệm, nên các tu sĩ đã vượt qua được những âu lo, bực bội xảy ra hằng ngày cho con người. Giới khoa học vẫn tin tưởng rằng trạng thái tâm lý này giảm tuổi thọ con người.