VATICAN 22/05/06 – Văn phòng báo chí của Tòa Thánh vừa cho phát hành cuốn Niên Giám Thống Kê Giáo Hội ( Statistical Yearbook of the Church), trình bày các dữ kiện từ năm 1978 đến 2004. Niên Giám này do Văn Phòng Thống Kê Trung Ương Tòa Thánh soạn thảo và nhà xuất bản Libreria Editrice Vaticana ấn hành.

Theo tài liệu nói trên, số tu sĩ (không kể LM) nam nữ ở Á Châu và Phi Châu tăng nhưng không bù đắp đủ số tu sĩ bị giảm ở các vùng khác trên thế giới.

Vào năm 1978 là năm ĐGH Gioan Phaolô II lên ngôi trên toàn thế giới có 75,000 nam tu sĩ. Đến năm 2004 là năm Ngài băng hà, số nam tu sĩ còn 55,000 vị. Như vậy trong suốt triều đại 26 năm của ĐGH Gioan Phaolô II, số nam tu sĩ giảm 27.4%.

Nếu chỉ tính Phi Châu và Á Châu thì trong cùng thời gian trên, số nam tu sĩ ở Phi Châu tăng 48% và Á Châu tăng 38%. Trong khi đó số nam tu sĩ ở Âu Châu giảm 46%, Mỹ Châu giảm 30% và Đại Dương Châu giảm 47%

Về sự phân bố nam tu sĩ trên thế giới thì 16.4% ở Á Châu, 14.16% ở Phi Châu, 30.14% ở Mỹ Châu, 36.24% ở Âu Châu và 3.06% ở Đại Dương Châu.

Niên Giám Thống Kê cũng cho thấy sỗ nữ tu trên khắp thế giới cũng giảm một cách đáng kể. Năm 1978 có 990,768 nữ tu, đến năm 2004 giảm 22% tức giảm 217,954 người, còn lại 781,814 nữ tu. Tuy nhiên cũng trong thời gian này, số nữ tu ở Phi Châu tăng 62% và Á Châu tăng 64%. Trong khi đó ở Âu Châu số nữ tu giảm 39%, Mỹ Châu giảm 27%, Đại Dương Châu giảm 41%

Về sự phân phối nữ tu trên thế giới, 19.64% nữ tu ở Á Châu; 7.49% ở Phi Châu, 28% ở Mỹ Châu, và 43% ở Âu Châu. Không đến 2% cư ngụ tại Đại Dương Châu.