
“Chăn dắt những mục tử tương lai”, một sáng kiến của Viện Văn hóa Quốc tế, sẽ hợp tác với chương trình “Ơn gọi cao cả” của Viện Avila.
Madalaine Elhabbal của hãng tin EWTNNews, ngày 25 tháng 8 năm 2026, cho hay: Một sáng kiến về ơn gọi Công Giáo đã thu hút hơn 100,000 người trên mạng xã hội sẽ mở rộng nỗ lực thúc đẩy ơn gọi linh mục với việc ra mắt một chương trình phân định ơn gọi.
Sáng kiến Shepherding Future Shepherds, thuộc Viện Văn hóa Quốc tế, đã thông báo vào ngày 18 tháng 8 rằng họ sẽ hợp tác với Chương trình High Calling của Viện Avila để hỗ trợ những người đàn ông đang phân định ơn gọi linh mục. Các video trên mạng xã hội của Shepherding Future Shepherds, nêu bật những câu chuyện truyền cảm hứng về các linh mục thời hiện đại, đã thu hút hơn 7.8 triệu lượt xem.
Giám đốc chương trình, Matthew Haas, nói với EWTN News rằng sự hợp tác giữa Shepherding Future Shepherds và High Calling sẽ tập trung vào việc đồng hành, tiếp cận những người đàn ông cảm thấy họ có thể có ơn gọi làm linh mục và cung cấp “không chỉ các nguồn lực mà còn cả một chương trình toàn diện sẽ hướng dẫn bạn qua một quy trình phân định chính thức để đảm bảo rằng đây thực sự là ơn gọi của bạn.”
“Chúng tôi không chỉ khuyến khích sự suy gẫm về quá trình phân định đó mà còn giúp cung cấp cho họ các công cụ và nguồn lực để vượt qua quá trình đó, giúp khám phá ra đâu là ơn gọi của Chúa dành cho họ,” ông nói.
Ông Haas cho biết, kể từ năm 2025, sáng kiến này không chỉ tiếp cận mọi người thông qua mạng xã hội và bản tin mà còn thu hút hơn 6,000 người tham gia nhóm cầu nguyện hàng tuần cho ơn gọi linh mục.
“Chúng tôi rất hy vọng bất chấp tất cả những tiêu cực đang lan tràn,” ông Haas nói. “Chỉ riêng việc chúng tôi chứng kiến sự phát triển như hiện nay đã thực sự đáng khích lệ, và điều đó cho thấy rất nhiều người quan tâm đến chức linh mục và… việc chứng kiến nó được bổ sung, và hiểu rằng đây là điều cần được quan tâm.”
Ông Haas cho biết một cuộc thăm dò toàn quốc do nhóm thực hiện về quan điểm của người dân đối với chức linh mục cho thấy những người từ 18 đến 25 tuổi có “quan điểm tiêu cực nhất về chức linh mục,” với những lo ngại về “hành vi lạm dụng tình dục” sau vụ bê bối lạm dụng tình dục trong Giáo hội được 1/4 người trưởng thành trong nhóm nhân khẩu học này nêu ra.
“Chúng tôi chắc chắn đang phải đối diện với thách thức,” ông Haas nói. “Và tôi nghĩ phần lớn điều đó xuất phát từ cảm giác về sự gắn kết văn hóa với chức linh mục.”
Cuối cùng, ông nói, “đó là lý do chúng tôi cố gắng kể những câu chuyện về những tấm gương linh mục vẫn còn sống đến ngày nay.”
“Chúng tôi không muốn mọi người nói, ‘Ồ, chuyện đó đã xảy ra cách đây cả nghìn năm rồi và không còn liên quan đến tôi nữa,’” Haas nói. “Chúng tôi muốn nói, ‘Không, những linh mục này đang làm những điều tuyệt vời ngày nay và phục vụ Giáo hội, phục vụ người dân của chúng ta… trong nhiều vai trò khác nhau.’”