
Dưới đây là những gì Hội nghị thượng đỉnh Vatican của các nhà đoạt giải Nobel, các nhà lãnh đạo thế giới và các chuyên gia AI sẽ diễn ra:
Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại «Borgo Laudato Si'» (một khu vực ngoại lãnh thổ của Vatican) với mục đích đưa ra “Tuyên bố Rome về một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí”. Những người tham gia bao gồm 30 người đoạt giải Nobel, đại diện từ 30 quốc gia, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, 20 chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (bao gồm đại diện từ OpenAI, Google DeepMind, AARU và Anthropic), và 30 trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. Sự kiện diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 7 năm 2026, tại Castel Gandolfo và Campidoglio ở Rome.
Sau đây là chính bản tin của Zenit, ngày 13 tháng 7, 2026:
(Tin tức ZENIT / Castel Gandolfo, 13/07/2026).- Từ ngày 14 đến 16 tháng 7 năm 2026, Vatican — cụ thể là tại Borgo Laudato Si’ trong Vườn Giáo hoàng Castel Gandolfo — sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Thế giới của các nhà đoạt giải Nobel về Trí tuệ Nhân tạo và Chiến tranh Hạt nhân. Hội nghị này quy tụ hơn 200 nhân vật nổi bật nhất thế giới và đại diện từ các viện nghiên cứu quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực hòa bình và trí tuệ nhân tạo.
Được truyền cảm hứng từ thông điệp mới Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, dành riêng cho việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, hội nghị diễn ra trong bối cảnh xung đột quốc tế, bất ổn và tình hình hạt nhân ngày càng xấu đi, phù hợp với tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng về một «hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí». Sự kiện sẽ lên đến cao điểm với việc soạn thảo “Tuyên bố Rome về một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và tự động, các giao thức kỹ thuật số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số mới nổi”.
Trong suốt ba ngày, 30 người đoạt giải Nobel, các cựu nguyên thủ quốc gia và chính phủ, 20 nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bao gồm OpenAI, Google DeepMind, AARU và Anthropic, cùng đại diện từ 30 trường đại học và viện nghiên cứu danh tiếng nhất thế giới sẽ tập trung tham dự hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về những thách thức lớn mà thế giới đang phải đối diện ngày nay: an ninh quốc tế, quản trị các công nghệ mới nổi, giải trừ vũ khí và xây dựng một nền kinh tế hướng đến hòa bình. Cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc tìm kiếm một mô hình toàn cầu mới có khả năng kết hợp đổi mới, trách nhiệm và đạo đức.
Sáng kiến này được dẫn đầu bởi Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Nobel (Hội đồng các nhà đoạt giải Nobel vì Ngăn ngừa Chiến tranh Hạt nhân), Sáng kiến Phụ nữ Nobel, IPPNW (Hiệp hội Bác sĩ Quốc tế vì Ngăn ngừa Chiến tranh Hạt nhân), Pugwash, Trung tâm Yunus, Đại học Công Giáo Hoa Kỳ, Phòng thí nghiệm Rủi ro Hiện sinh của Đại học Chicago, Trường Y Harvard, Bệnh viện Brigham and Women’s, Đại học Notre Dame, Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử và Soka Gakkai, với Quỹ Domus Communis đóng vai trò là Ban Thư ký chung.
Đại diện từ các trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới sẽ tham dự các giải thưởng và cuộc thi, bao gồm Đại học Harvard, Đại học Stanford, Đại học Columbia, Đại học Princeton, Đại học California tại Berkeley, Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey, Đại học Oxford, Đại học Manchester, Collège de France, Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Đại học Thanh Hoa, Đại học Queen’s, Đại học Simon Fraser, Đại học Quốc gia Úc, Đại học Antwerp, Đại học Giáo hoàng St. Patrick, Đại học Rome Tor Vergata, Viện Balseiro, Đại học Nam California và Đại học Viễn thông Quốc tế UniNettuno.
“Tuyên bố Rome về một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và tự động, các giao thức kỹ thuật số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số mới nổi”, sẽ được trình bày vào cuối hội nghị, nhằm mục đích xác định các nguyên tắc và hướng dẫn cho quản trị trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy tầm nhìn về an ninh quốc tế dựa trên sự hợp tác, phẩm giá con người, phát triển toàn diện và hòa bình giữa các dân tộc.