Anna Kurian, trong mục Vatican Insight của tạp chí Aleteia, trong bản tin 15 tháng 7, 2026, loan tin: Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher đại diện cho ngài tại lễ kỷ niệm 35 năm phục hồi Giáo hội Latinh tại Ukraine.

Thực vậy, trong một bức thư (bằng tiếng La-tinh) được công bố ngày 11 tháng 7 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã ủy nhiệm Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, thư ký phụ trách quan hệ với các quốc gia của Tòa Thánh, đại diện cho ngài tại lễ kỷ niệm 35 năm phục hồi Giáo hội La-tinh tại Ukraine. Đức Giáo Hoàng đã giao phó cho đặc phái viên của mình nhiệm vụ thể hiện tình liên đớivới quốc gia này, những nạn nhân của “sự tàn bạo của chiến tranh”.
Ngày 19 tháng 7, các tín hữu Công Giáo nghi lễ La-tinh tại Ukraine sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể tại Đền thờ Quốc gia Đức Mẹ Áo choàng ở Berdychiv. Đây là một trung tâm linh đạo quan trọng đối với cộng đồng của họ, nằm ở khu vực trung-đông của đất nước. Theo số liệu của truyền thông Vatican, họ đại diện cho khoảng 700,000 đến 1 triệu tín hữu.
Hai sự kiện trọng đại sẽ đánh dấu ngày này: kỷ niệm 35 năm khôi phục các định chế Công Giáo La Tinh sau khi Ukraine giành độc lập khỏi Liên Xô năm 1991, và kỷ niệm 25 năm chuyến thăm của Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến đất nước này năm 2001.
Một chứng nhân can đảm
Để đồng hành cùng hai lễ kỷ niệm này, Giáo hoàng Leo XIV đã bổ nhiệm một đặc phái viên là Tổng Giám mục Gallagher. Trong thư ủy nhiệm, Đức Thánh Cha đã yêu cầu ngài truyền đạt “tình thương cha con” của mình đến những người “đang chịu đau khổ sâu sắc vì sự tàn bạo của chiến tranh”. Ngài cũng mong muốn những người tham gia lễ hội cầu nguyện cho “hòa bình trên thế giới và trong gia đình”.
Xuyên suốt thông điệp, Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ lòng kính trọng đối với “chứng nhân can đảm” của các tín hữu Công Giáo Ukraine trong suốt chiều dài lịch sử. Ngài đặc biệt tập trung vào thế kỷ 20, khi Giáo Hội Công Giáo “phải chịu sự đàn áp tàn khốc” dưới chế độ Xô Viết, “được tổ chức và lãnh đạo bởi chính quyền dân sự, với mục tiêu xóa sổ hoàn toàn Giáo hội”.
Ngoài Tổng Giám mục Gallagher, phái đoàn tòa thánh sẽ bao gồm Đức ông Andrzej Legowicz, thư ký riêng của Tổng Giám mục Lviv, và Cha Pavlo Khomiak, chánh văn phòng Giáo phận Lutsk.
Đức Hồng Y Zuppi, cũng đang thực hiện nhiệm vụ tại Ukraine
Đức Hồng Y Matteo Zuppi là một nhân vật ngoại giao quan trọng dưới thời vị tiền nhiệm của Đức Leo XIV, Đức Giáo Hoàng Phanxicô. ngài được cử đến Ukraine, Nga và Hoa Kỳ để làm trung gian hòa giải hòa bình. Mặc dù dưới thời Giáo hoàng hiện tại, ngài ít xuất hiện hơn, nhưng vẫn tiếp tục đại diện cho Tòa Thánh trong một số dịp. Gần đây nhất, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã bổ nhiệm ngài làm đặc phái viên cho một sứ mệnh nhân đạo tại Ukraine để thăm các trại giam giữ binh lính Nga, theo hãng tin ANSA của Ý.