Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi Giáo Hội tham gia Ngày Truyền Giáo Thế Giới

Trong bài phát biểu trước các đại diện của Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng, Đức Lêô XIV mời gọi toàn thể Giáo Hội tham gia vào Ngày Truyền Giáo Thế Giới. Đức Giáo Hoàng Lêô cũng nhắc lại vị Giám đốc toàn quốc lâu năm của Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng tại Hoa Kỳ, Chân phước Fulton Sheen, người sẽ được phong chân phước vào tháng 9, như một "mẫu gương của đức tin, hy vọng và tình yêu", và nhấn mạnh "Chính ngài là một chứng nhân về công cuộc truyền giáo của ĐHY khi ngài còn nhỏ."

(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

"Vào Ngày Truyền Giáo Thế Giới, mỗi cộng đồng Công Giáo được mời gọi cầu nguyện và dâng những hy sinh về tinh thần và vật chất cho các nỗ lực truyền giáo ở những khu vực cần truyền giáo trước tiên và hỗ trợ các Giáo Hội non trẻ."

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã bày tỏ điều này khi chào đón những người tham gia Đại hội của Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng được tổ chức tại Vatican vào hôm thứ Hai.

Đức Thánh Cha bắt đầu bài phát biểu của mình bằng việc điểm lại lịch sử phong phú của Hội và nhắc lại những đóng góp ý nghĩa của Hội đối với Giáo hội và trên toàn thế giới trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời nhắc lại rằng năm 2026 đánh dấu một số cột mốc truyền giáo quan trọng đối với PMS, đặc biệt là kỷ niệm 100 năm ngày Đức Giáo Hoàng Piô XI thiết lập Chúa nhật áp chót của tháng Mười là Ngày Truyền giáo Thế giới theo yêu cầu của Hội Giáo Hoàng Truyền bá Đức Tin.

"Trong một trăm năm qua," Đức Giáo Hoàng Lêô nhận xét, "ngày này đã được dành riêng cho việc cầu nguyện, suy niệm và đóng góp vào sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội, đặc biệt là ở những khu vực mà việc rao giảng Tin Mừng chỉ mới bắt đầu và Giáo hội vẫn còn non trẻ."

"Nếu tôi được phép nói thêm," Đức Giáo Hoàng Lêô nói, "một trong những nhiệm vụ đặc biệt của Ngày Truyền giáo Thế giới là nhắc nhở mọi người trong các Giáo hội lâu đời, nếu các bạn muốn nói, trong các Giáo hội đã được thành lập, thì tầm quan trọng của việc họ là tham gia vào tinh thần truyền giáo của toàn thể Giáo hội."

Tác động của lòng quảng đại trong Ngày Truyền giáo Thế giới

Nhờ vào các khoản quyên góp trong Ngày Truyền giáo Thế giới, Đức Thánh Cha lưu ý, Hội Truyền giáo Giáo hoàng có thể cung cấp sự trợ giúp cần thiết cho hơn 1.130 giáo khu phụ thuộc vào Bộ Truyền giáo, Phân bổ Truyền giáo Đầu tiên và các Giáo hội Địa phương Mới, để giúp họ thiết lập cơ sở hạ tầng cho Giáo hội và hỗ trợ các sáng kiến truyền giáo đa dạng.

Ngài cũng nhắc lại rằng các khoản tiền này hỗ trợ việc quản lý năm trường cao đẳng ở Rome để đào tạo liên tục các linh mục, nam nữ tu sĩ, những người đến Rome để học tập và "trở thành nguồn lực quý giá cho các Giáo hội địa phương mà họ trở về sau khi hoàn thành việc học."

"Những sáng kiến truyền giáo này và nhiều sáng kiến khác nữa đều có thể thực hiện được nhờ lòng quảng đại của các tín hữu trong Ngày Truyền giáo Thế giới," ngài nói.

'Một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ mệnh'

Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng chủ đề của Ngày Truyền giáo Thế giới năm nay – “Một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ mệnh” - nhấn mạnh sự hiệp nhất của các tín hữu và đánh dấu kỷ niệm 100 năm của lễ kỷ niệm toàn cầu này.

Đức Giáo Hoàng Lêô tuyên bố rằng chủ đề năm nay "mời gọi tất cả các thành viên của Giáo hội đến sự hiệp thông sâu sắc hơn trong Chúa Kitô và đến sự hiệp nhất trọn vẹn hơn trong sứ mệnh yêu thương thiêng liêng của Người" và "phản ánh ước muốn sâu sắc của Chúa được bày tỏ trong lời cầu nguyện của Người với Chúa Cha trước khi chịu Khổ nạn."

ĐTC lưu ý rằng những khía cạnh được thể hiện trong chủ đề năm nay "kêu gọi một sự đổi mới truyền giáo trong Giáo hội trong những năm tới," Đức Giáo Hoàng Lêô khuyến khích những người hiện diện "hãy ghi nhớ giáo huấn này, sống linh đạo đích thực về sự hiệp nhất và hiệp thông truyền giáo tập trung vào Chúa Kitô, và thúc đẩy điều đó thông qua các hoạt động của các bạn giữa các tín hữu."

Chân phước Fulton Sheen là ánh sáng của hy vọng, đức tin và tình yêu.

Đức Giáo Hoàng Lêô cũng nói rằng thật "đúng lúc" khi "một Giám đốc Quốc gia nổi tiếng của Hội Truyền giáo Giáo hoàng tại Hoa Kỳ, Đức Fulton J. Sheen," sẽ được phong chân phước vào ngày 24 tháng 9 tại St. Louis, Missouri.

“Đức Tổng Giám Mục Sheen,” Đức Giáo Hoàng Lêô nhớ lại, “là một mẫu gương đức tin, hy vọng và tình yêu thương, tỏa sáng qua các phương tiện truyền thông radio và truyền hình trong nhiều thập kỷ. Chính tôi là một nhân chứng cho công cuộc truyền giáo của ngài khi tôi còn nhỏ.”

“Những chương trình phát thanh của ngài,” ĐTC tiếp tục, “đã chạm đến hàng triệu người với niềm hy vọng của Tin Mừng, và những sáng kiến và nỗ lực của ngài đã mang lại sự trợ giúp tinh thần và vật chất to lớn cho các Giáo hội ở những khu vực truyền giáo đầu tiên.”

Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho Ngài sắp được phong Chân phước “để Ngài trở thành tấm gương cho tất cả các Giám đốc Quốc gia và Giáo phận của các Hội Truyền giáo Giáo hoàng trên toàn thế giới.”

Phục vụ vô giá cho sứ mệnh của Giáo hội

Một cách đặc biệt, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc của hội trong một thế giới bị chiến tranh tàn phá.

Trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ, chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia và dân tộc, bốn Hội Truyền giáo Giáo hoàng, được giao phó cho Bộ Truyền giáo, Phân ban Truyền giáo Đầu tiên và các Giáo hội Đặc thù Mới, đang phục vụ cho sứ mệnh của Giáo hội trong việc rao giảng Chúa Kitô, Vị Hoàng tử Hòa bình.

Về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng cảm ơn Hội Truyền giáo Giáo hoàng về các phong trào Thánh Thể và Thiếu nhi đã thực hiện "một sứ mệnh đặc biệt quý giá bằng cách mang ánh sáng đức tin và sự an ủi của lòng bác ái Kitô giáo đến cho các trẻ em trên khắp thế giới, đặc biệt là ở những vùng bị ảnh hưởng bởi hận thù và bạo lực."

Đức Thánh Cha cũng khen ngợi Hội Truyền giáo Giáo hoàng của Thánh Phêrô Tông đồ vì đã thúc đẩy và duy trì việc đào tạo các giáo sĩ bản địa và các tu sĩ thánh hiến ở những vùng đất mới được truyền giáo.

"Ở nhiều nơi, nếu không có sự trợ giúp của Hội này," ngài thừa nhận, "các chủng sinh và tập sinh sẽ thiếu những phương tiện cần thiết cho sự hình thành nhân cách, tâm linh và mục vụ của họ."

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kết luận bằng cách phó thác tất cả những ai trước mặt ngài và tất cả những ai tham gia vào "công việc truyền giáo quan trọng" của các Hội Truyền giáo Giáo hoàng cho sự cầu bầu của Mẹ Maria, Nữ Vương Truyền giáo, và là Mẹ của tất cả các thánh truyền giáo.