
Tạp chí Aleteia, ngày 27/11/2025, cho rằng: Mặc dù chỉ là một cộng đồng thiểu số nhỏ bé ở Thổ Nhĩ Kỳ và chưa bằng một nửa dân số Li-băng, Giáo hội tại các quốc gia này vẫn kiên trì trước những khó khăn to lớn.
Trong chuyến tông du đầu tiên đưa ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2025, Đức Lêô XIV sẽ đối diện với hai thực tại rất khác biệt liên quan đến các cộng đồng Công Giáo địa phương.
Dưới đây là tổng quan dựa trên số liệu chính thức từ Văn phòng Thống kê Trung ương của Vatican được công bố trước chuyến đi.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, cộng đồng Công Giáo ước tính có 33,000 thành viên. Cộng đồng này chỉ chiếm 0,04% trong tổng số 85.8 triệu dân. Cả nước có khoảng 10 giám mục, và 76 linh mục - giáo phận và dòng tu - phục vụ 40 giáo xứ trải rộng trên bảy giáo hạt. Ngoài ra, còn có khoảng 10 chủng sinh.
Giáo Hội Công Giáo điều hành 24 trường học với tổng số khoảng 7,000 học sinh. Trong lĩnh vực y tế, Giáo hội điều hành khoảng 15 cơ sở, bao gồm bệnh viện, trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão. Con số khiêm tốn của Giáo hội tại đây cũng bao gồm 56 giáo lý viên, hai phó tế và khoảng 40 nữ tu.
Người Công Giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đại diện cho nhiều Giáo hội khác nhau (Latinh, Chaldean, Armenia, Syria, Byzantine). Theo Vatican, mặc dù Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ công nhận quyền tự do thờ phượng, các cộng đồng Kitô giáo vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn. Cụ thể, việc Giáo Hội Công Giáo không được pháp luật công nhận đã ảnh hưởng đến tài sản và địa vị của Giáo hội cũng như đến vị thế của hàng giáo sĩ.
Thống kê phức tạp ở Lebanon
Tại Lebanon, Văn phòng Thống kê Trung ương của Vatican thống kê có 2 triệu người Công Giáo, chiếm 44.85% dân số — con số này cao hơn so với các nguồn khác. Số lượng Kitô hữu ở Lebanon thường được ước tính là 34%, nhưng vào năm 2023, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Nagib Mikati đã gây tranh cãi khi ước tính rằng Kitô hữu hiện chỉ chiếm 19.4% dân số Lebanon. Những con số này khá nhạy cảm, vì quy mô của các cộng đồng tôn giáo ở Lebanon có ý nghĩa đối với đại diện chính trị.
Hơn một nghìn giáo xứ Công Giáo nằm rải rác trên khắp đất nước, được chia thành 24 giáo phận. Khoảng 50 giám mục và 1,564 linh mục — bao gồm gần một nghìn linh mục giáo phận — phục vụ các cộng đồng. Gần 1,700 nữ tu cũng sống trong nước. Ngoài ra còn có 46 phó tế, khoảng 40 giáo lý viên và khoảng 280 chủng sinh.
Giáo Hội Công Giáo tại Lebanon quản lý 750 cơ sở giáo dục. Từ bậc mẫu giáo đến đại học, các cơ sở giáo dục của Lebanon có 243,500 học sinh theo học. Lebanon có 23 bệnh viện, 85 trung tâm y tế và 170 trung tâm xã hội phục vụ các nhu cầu đa dạng của người dân (người già, trẻ em, gia đình, v.v.). Là một vùng đất đa dạng văn hóa, Lebanon là quê hương của những người Công Giáo theo các nghi lễ La-tinh, Maronite, Hy Lạp-Melkite, Syria, Armenia và Chaldean. Giáo Hội Công Giáo được nhà nước chính thức công nhận, và theo hiến pháp, tổng thống phải là người Công Giáo Maronite.