1. Ukraine tấn công căn cứ máy bay điều khiển từ xa Rubicon tinh nhuệ, nhưng có lẽ đã quá muộn để cứu Pokrovsk
Nhóm máy bay điều khiển từ xa tinh nhuệ Rubicon (còn được gọi là Rubikon) của Nga đang siết chặt quân đội Ukraine ở Pokrovsk và Myrnohrad lân cận. Vì vậy, Tổng cục Tình báo Ukraine, gọi tắt là HUR đang cố gắng siết chặt Rubicon - bằng cách tấn công vào các đơn vị vận hành của nó tại một trong những căn cứ hậu phương.
Nhưng theo David Axe của tờ EuroMaidan, nỗ lực của Ukraine là quá ít và quá muộn.
Cuộc đột kích bằng máy bay điều khiển từ xa gần đây của HUR vào một căn cứ được tường trình của Rubicon gần Avdiivka, cách Pokrovsk 40 km về phía đông nam, là nỗ lực tuyệt vọng nhằm trì hoãn kết quả không thể tránh khỏi của cuộc bao vây kéo dài một năm của Nga đối với Pokrovsk và Myrnohrad ở Tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.
Hàng ngàn người Ukraine có khả năng vẫn đang chiến đấu trong và ngay phía nam các thị trấn, nhưng họ gần như bị cô lập bởi lực lượng Nga đông gấp năm lần. Nhóm Tình báo Xung đột lưu ý rằng quân đội Nga “đã tăng cường nỗ lực bao vây khu vực Pokrovsk-Myrnohrad”.
CIT cảnh báo: “Hiện tại, chỉ còn khoảng 3 km giữa các phân đoạn hội tụ của khu vực tranh chấp ở phía bắc Pokrovsk và phía tây nam Krasnyi Lyman - một hành lang hẹp mà quân đội Ukraine có thể thoát khỏi vòng vây hoạt động”.
Việc ngăn chặn một nhóm máy bay điều khiển từ xa của Nga có thể giúp quân đội Ukraine có thêm thời gian để thoát khỏi Pokrovsk và Myrnohrad. Nhưng điều đó khó có thể cứu vãn được các thị trấn.
HUR đã phóng máy bay điều khiển từ xa tấn công vào căn cứ Rubicon vào lúc trời tối hoặc trước đó vào thứ Ba. Cảnh quay từ máy bay điều khiển từ xa tầm xa, góc nhìn thứ nhất cho thấy ít nhất một chiếc đã đâm sầm vào một tòa nhà hai tầng mà HUR tuyên bố là nơi ở của các nhân viên điều hành Rubicon.
Không rõ cuộc đột kích đã gây ra bao nhiêu thiệt hại. Và có lẽ điều đó cũng không quan trọng lắm. Thiệt hại thực sự dọc theo trục Pokrovsk-Myrnohrad là do các nhóm Rubicon điều khiển máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất tầm ngắn, với người điều khiển ở tiền tuyến... chứ không phải ở phía sau gần Avdiivka.
Rubicon là một trong những nhóm máy bay điều khiển từ xa, gọi tắt là UAV tốt nhất của Nga. Nhóm này đã có màn ra mắt chiến đấu quan trọng vào tháng 2 khi điều động các đội FPV ở phía bắc vùng nhô ra do Ukraine kiểm soát xung quanh thành phố Sudzha thuộc tỉnh Kursk, miền tây nước Nga. Các máy bay điều khiển từ xa đã nhanh chóng phá hủy hàng trăm xe tải của Ukraine, cắt đứt dòng tiếp tế vào Sudzha và buộc quân đội Ukraine phải rút lui.
Đơn vị tinh nhuệ này được thành lập vào giữa năm 2024 theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, kết hợp phát triển máy bay điều khiển từ xa, đào tạo vận hành và năng lực tác chiến điện tử. Đơn vị này vận hành ít nhất bảy phân đội, mỗi phân đội có từ 130 đến 150 quân nhân, với dự kiến đạt từ 5.000 đến 6.000 chuyên gia vào mùa thu năm 2025.
Sau đó, sự chú ý của Điện Cẩm Linh chuyển hướng về phía nam tới Donetsk... và Pokrovsk.
Vào một thời điểm nào đó trong mùa hè hoặc mùa thu năm nay, Nhóm Lực lượng Trung tâm của Nga - lực lượng đã liên tục tiến về Pokrovsk trong hơn một năm - cuối cùng đã đến đủ gần các thị trấn để hỗ trợ các nhà điều hành FPV bay những chiếc máy bay điều khiển từ xa nhỏ của họ trực tiếp qua hai tuyến đường tiếp tế chính dẫn vào Pokrovsk và Myrnohrad.
Một số được điều khiển bằng radio, số khác được dẫn đường bằng tín hiệu truyền qua cáp quang chống nhiễu, máy bay điều khiển từ xa FPV khiến việc di chuyển trên đường của bất kỳ phương tiện nào ở Ukraine vào ban ngày trở nên cực kỳ nguy hiểm. Sự phổ biến của FPV được trang bị camera nhiệt đồng nghĩa với việc ban đêm chỉ an toàn hơn một chút.
“Tất cả những gì chúng ta thấy hôm nay ở Pokrovsk và Myrnohrad chủ yếu là do lực lượng điều khiển từ xa FPV của Nga, những kẻ đang cản trở hậu cần của chúng ta,” quân nhân Ukraine Skhidnyi viết. “Chính những đội quân đã phá hủy hậu cần của chúng ta trên hướng Kursk vào mùa đông và mùa xuân năm ngoái vẫn đang hoạt động.”
Có thể có hàng chục đội FPV của Nga dọc theo tuyến đầu đầy lỗ hổng quanh Pokrovsk. Thực tế, HUR không thể bắn trúng tất cả.
Trước đó, lực lượng Ukraine đã tấn công sở chỉ huy của Rubicon vào tháng 8 năm 2025, phá hủy một kho đạn dược lớn ở tỉnh Donetsk. Mặc dù chiến dịch này tạm thời làm gián đoạn hoạt động của Rubicon, các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng đơn vị này vẫn là một mối đe dọa mang tính hệ thống, đòi hỏi một chiến lược đối phó toàn diện, vượt ra ngoài các cuộc tấn công đơn lẻ.
[Europe Maidan: Ukraine hits elite Rubicon drone base, but it’s too late to save Pokrovsk]
2. Nga mua 6,5 triệu quả đạn của Bắc Hàn trong một thỏa thuận bí mật liên quan đến hạt nhân
Nga đang chiến đấu ở Ukraine nhờ vào nguồn hậu cần quốc tế bí mật. Bắc Hàn cung cấp vũ khí cho Nga và đổi lại nhận được các công nghệ tuyệt mật. Theo phân tích, khoảng 70% đạn dược mà Nga sử dụng trong cuộc chiến chống Ukraine được sản xuất tại Bắc Hàn, Trung tướng Kyrylo Budanov, nhà lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine, cho biết như trên hôm Thứ Ba, 11 Tháng Mười Một.
Kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện bắt đầu vào năm 2022, Bình Nhưỡng đã cung cấp cho Mạc Tư Khoa khoảng 6,5 triệu quả đạn dược để đổi lấy công nghệ quân sự của Nga nhằm sản xuất vũ khí của riêng mình.
Các tài liệu mà các nhà báo nhận được cũng chỉ ra việc chuyển giao công nghệ phòng không, phát triển không gian và 20 tỷ đô la viện trợ, bao gồm cả công nghệ hạt nhân, cho Bắc Hàn.
Trung Quốc cung cấp phụ tùng điện tử cho xe tăng và hỏa tiễn thông qua việc lách lệnh trừng phạt
Các tài liệu cho thấy khoảng 90% phụ tùng điện tử phục vụ quốc phòng của Nga, bao gồm cả chất bán dẫn, đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Đổi lại, Mạc Tư Khoa cung cấp cho Trung Quốc các nguồn năng lượng, kim loại quý hiếm và hàng hóa sử dụng cả cho mục đích dân sự và quân sự, bao gồm các bộ phận để sản xuất máy bay và tàu ngầm.
Iran hỗ trợ Nga máy bay điều khiển từ xa và chất nổ, và nhận được hệ thống phòng không
Ngoài ra, Iran đã cung cấp cho Nga khoảng 2.200 máy bay điều khiển từ xa và công nghệ sản xuất thuốc nổ. Đổi lại, Tehran nhận được các hệ thống phòng không và radar từ Mạc Tư Khoa, qua đó tăng cường hợp tác quân sự trong khu vực.
Các chuyên gia quốc phòng Ukraine nhấn mạnh rằng mạng lưới hậu cần từ Bắc Hàn, Trung Quốc và Iran hỗ trợ chiến tranh của Nga, nhấn mạnh sự cần thiết phải cô lập Mạc Tư Khoa thông qua các lệnh trừng phạt của phương Tây.
[Europe Maidan: Russia buys 6.5 million North Korean munitions with nuclear secrets, documents reveal]
3. Ukraine cho biết kho dầu gần Simferopol bị tấn công ở Crimea
Hôm Thứ Ba, 11 Tháng Mười Một, lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine, gọi tắt là SSO cho biết vào ngày 10 tháng 11 họ đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa mà họ mô tả là “thành công” vào một trạm bơm tại một kho dầu gần thành phố Simferopol ở Crimea bị Nga tạm chiếm.
SSO cho biết vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa đêm 10/11 là vụ tấn công thứ ba vào cùng một mục tiêu trong vòng một tháng. Cơ quan này nhấn mạnh tầm quan trọng của những vụ tấn công như vậy, giải thích rằng kho dầu Hvardiiske, được đặt theo tên một thị trấn chỉ cách Simferopol 20 km về phía bắc, là “một yếu tố quan trọng của hệ thống nhiên liệu và hậu cần” tại Crimea mà sau đó Mạc Tư Khoa cung cấp cho các cơ sở quân sự và quân đội của mình.
Nhà lãnh đạo cơ quan quản lý việc làm của Nga tại Simferopol, Mikhail Afanasyev, chưa bình luận về vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa hay tuyên bố của SSO. Tờ Kyiv Independent không thể xác minh độc lập tuyên bố này.
Trước đó vào ngày 7 tháng 11, SSO cũng báo cáo đã tấn công vào cùng một kho dầu.
[Kyiv Independent: Ukraine says oil depot near Simferopol hit in Russian-occupied Crimea]
4. Sâu trong vùng Crimea bị tạm chiếm, quân du kích cắt đứt tuyến hỏa xa dẫn đến mặt trận Kherson và Zaporizhzhia của Nga
Các điệp viên của phong trào du kích ATESH của Ukraine đã thực hiện thành công một hoạt động phá hoại trên tuyến hỏa xa gần Simferopol, Crimea, tạm thời làm gián đoạn giao thông hỏa xa và phá vỡ các tuyến đường tiếp tế của Nga tới mặt trận Kherson và Zaporizhzhia, nhóm này cho biết vào Chúa Nhật.
Phong trào ATESH hoạt động như một phần của mạng lưới rộng lớn hơn gồm các du kích Ukraine hoạt động trên các vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm. Các nhóm ngầm này thực hiện các hoạt động phá hoại và thu thập thông tin tình báo nhắm vào các tuyến đường tiếp tế, căn cứ quân sự và chính quyền xâm lược, đặc biệt là ở Crimea, nơi chúng nhắm đến việc làm suy yếu sự kiểm soát của Nga và phá vỡ hậu cần quân sự của nước này.
Theo ATESH, cuộc tấn công nhắm vào một tuyến đường hậu cần quan trọng được lực lượng xâm lược Nga sử dụng để vận chuyển đạn dược, nhiên liệu và thiết bị quân sự. ATESH cho biết chiến dịch này đã gây gián đoạn trực tiếp việc vận chuyển hàng hóa cho các đơn vị tiền tuyến.
“Phong trào ATESH tiếp tục phá hủy một cách có hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của kẻ thù. Ngay cả ở sâu trong hậu phương Crimea, quân xâm lược cũng không thể cảm thấy an toàn”, nhóm này tuyên bố trên Telegram.
Crimea, bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014, đã chứng kiến sự gia tăng các hoạt động của phe phái và máy bay điều khiển từ xa nhằm làm suy yếu vai trò của bán đảo này như một trung tâm quân sự cho cuộc xâm lược Ukraine.
[Europe Maidan: Deep in occupied Crimea, partisans cut railway feeding Russia’s Kherson and Zaporizhzhia fronts]
5. Điện Cẩm Linh tuyên bố chiến tranh chỉ kết thúc “khi Nga đạt được mục tiêu của mình” - và họ muốn nói đến việc xóa sổ Ukraine
Nga không có kế hoạch ngừng giết hại người Ukraine. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov tuyên bố rằng cuộc xâm lược Ukraine sẽ chỉ kết thúc “khi Nga đạt được các mục tiêu đã đề ra”, UNIAN đưa tin, trích dẫn các nguồn tin từ Nga.
Mạc Tư Khoa không muốn một phần lãnh thổ hay tiền bạc của Ukraine; họ muốn Ukraine chấm dứt tồn tại. Đây là sai lầm phổ biến nhất mà phương Tây mắc phải khi tìm hiểu nguyên nhân đằng sau cuộc chiến tranh diệt chủng của Nga.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất nhiều phương án khác nhau cho Nga, chẳng hạn như hợp tác kinh doanh, mời nhà độc tài Vladimir Putin đến Alaska và ám chỉ rằng Ukraine có thể từ bỏ Crimea. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không thành công. Kết quả là, chính quyền Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và từ chối một cuộc gặp ở Budapest.
“Tôi muốn cuộc xung đột này kết thúc càng sớm càng tốt. Nó chỉ có thể kết thúc khi Nga đạt được các mục tiêu ban đầu đã đề ra”, ông Peskov nói.
Mạc Tư Khoa chuyển trách nhiệm về các cuộc đàm phán thất bại sang phương Tây
Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh tuyên bố rằng Mạc Tư Khoa được tường trình muốn chiến tranh kết thúc thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Ông cũng một lần nữa đổ lỗi cho các nước khác về việc đàm phán bị đình trệ.
Ông tuyên bố rằng phía Nga vẫn cởi mở với con đường như vậy, nhưng tình hình hiện tại đang bị đình trệ, không phải vì Nga.
Trước đó, cựu Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi đã giải thích về chiến thuật mà Nga sử dụng để gây áp lực với Ukraine trong điều kiện của Điện Cẩm Linh. Chiến thuật này được gọi là “Phương pháp Gromyko”, được áp dụng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
“Những người đối thoại của chúng tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện; họ đang được người Âu Châu tích cực khuyến khích, những người tin rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến và bảo vệ lợi ích của mình bằng các biện pháp quân sự”, Peskov nói thêm.
Kể từ năm 2022, Nga đã yêu cầu Ukraine đầu hàng trên thực tế, kêu gọi giải trừ vũ khí và giảm quân số để nước này dễ bị tấn công trong tương lai.
Vào tháng 8 năm 2025, Putin xác nhận rằng các điều kiện của Nga để chấm dứt chiến tranh, được công bố vào mùa hè năm 2024, vẫn không thay đổi.
Năm ngoái, ông đã nhấn mạnh việc rút quân đội Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia. Mạc Tư Khoa đã sáp nhập bất hợp pháp các khu vực này vào Hiến pháp của mình. Ngoài ra, Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ tư cách thành viên NATO, bảo đảm quy chế phi hạt nhân và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
[Europe Maidan: Kremlin claims war ends only “when Russia achieves its goals” — and they mean Ukraine’s erasure]
6. Cuộc tấn công thứ ba trong nhiều tháng nhắm vào trung tâm hỏa xa Likhaya ở miền nam nước Nga — các báo cáo cho biết trạm kiểm soát và kho dầu có thể là mục tiêu
Theo kênh Telegram Exilenova+ của Ukraine, máy bay điều khiển từ xa đã tấn công khu vực hỏa xa Likhovskoy ở tỉnh Rostov, Nga trong 2 đêm 9 và 10 tháng 11. Vụ tấn công được tường trình đã nhắm vào cơ sở hạ tầng gần ga hỏa xa Likhaya, nằm cách biên giới tỉnh Luhansk đang bị tạm chiếm chưa đầy 20 km và cách tiền tuyến khoảng 180 km.
Ngay trước nửa đêm 9 tháng 11, Exilenova+ đã công bố một video về vụ tấn công, dường như cho thấy một vụ nổ vào ban đêm gần ngã ba hỏa xa ở Likhovskoy, một thị trấn nằm dọc theo tuyến hỏa xa Bắc Kavkaz giữa Mạc Tư Khoa và Rostov-on-Don. Đoạn phim, được quay từ một trong những đường ray của ga Likaya với một đầu máy xe lửa hiện rõ trên đường ray, đã ghi lại được âm thanh rõ rệt của một động cơ máy bay điều khiển từ xa giống xe gắn máy, tiếp theo là hai vụ nổ liên tiếp. Cả hai vụ nổ đều xảy ra ở cùng một khu vực gần nhà ga, tạo ra những quả cầu lửa liền kề. Mục tiêu chính xác và mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ ràng.
Militarnyi đưa tin khu vực này có một kho chứa nhiên liệu thuộc sở hữu của công ty RN-Rostovnefteprodukt, được gọi là kho dầu Likhovskaya. Tổng sức chứa nhiên liệu của kho ước tính khoảng 26.400 m³.
Militarnyi cho rằng kho dầu có thể là mục tiêu dự kiến, do vị trí gần vụ nổ và thiệt hại rõ ràng trong đoạn phim được chia sẻ. Tọa độ của kho dầu cũng được liệt kê: 48.1451255, 40.1594278.
Tuy nhiên, Petro Andriushchenko, nhà lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Nghề nghiệp của tổ chức phi chính phủ, cho biết cuộc tấn công có khả năng xảy ra tại một trạm biến áp kéo và một trạm kiểm soát tại cơ sở hỏa xa.
Andriushchenko lưu ý rằng đây là cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa thứ ba vào cùng một địa điểm, sau các cuộc tấn công trước đó vào ngày 19 tháng 7 và ngày 2 tháng 8.
Ga Likhaya là một nút giao hỏa xa quan trọng với hệ thống đường ray phụ và khả năng chuyển mạch rộng lớn. Ga kết nối tuyến chính Mạc Tư Khoa-Rostov-on-Don với các tuyến đến Volgograd, tạo thành một nút giao thông quan trọng trên hành lang giao thông phía Nam của Nga. Do quân đội Nga phụ thuộc rất nhiều vào hỏa xa, nhà ga và khu phức hợp xung quanh được sử dụng tích cực cho hậu cần quân sự.
[Europe Maidan: Third strike in months targets Likhaya railway hub in southern Russia — reports cite control post and oil depot as possible targets]
7. Zaluzhnyi nhắc lại rằng thỏa thuận hòa bình là ‘vội vã’ trong bài bình luận mới nhất của ông
Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine và đại sứ đương nhiệm tại Anh, Valerii Zaluzhnyi, đã viết trong một bài xã luận được công bố vào ngày 10 tháng 11 rằng một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine bằng mọi giá là “quá sớm”.
Zaluzhnyi nhấn mạnh trong bài viết dài đăng trên hãng tin Ukrainska Pravda của Ukraine rằng một thỏa thuận hòa bình toàn diện có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, để đàm phán khó khăn.
“Thật khó để nói liệu những người cố gắng thúc đẩy chúng ta đưa ra những quyết định nhất định có hiểu điều này hay không”, Zaluzhnyi viết trong bài bình luận của mình, trong đó ông đi sâu vào các chiến thuật ngoại giao mà Ukraine và Nga đang sử dụng.
“Tuy nhiên, rõ ràng là số phận của chúng ta nằm trong tay chúng ta.”
[Kyiv Independent: Zaluzhnyi reiterates peace deal 'premature' in his latest opinion piece]
8. Tổng thống Donald Trump đe dọa kiện BBC đòi bồi thường 1 tỷ đô la vì chỉnh sửa video ngày 6 tháng Giêng
Theo một lá thư được đăng tải trên nhiều trang web tin tức, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ kiện BBC và đòi bồi thường 1 tỷ đô la vì đã biên tập bài phát biểu của ông từ ngày 6 Tháng Giêng năm 2021.
Các luật sư của Tổng thống Hoa Kỳ đã cho BBC thời hạn chót là 5 giờ chiều theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ vào thứ Sáu 14 tháng 11 để “ngay lập tức rút lại những tuyên bố sai sự thật, phỉ báng, hạ thấp và kích động” về Tổng thống Trump, theo bức thư từ các luật sư của Tổng thống Trump được Financial Times, New York Times và NBC News đưa tin.
Nếu BBC không tuân thủ, bức thư nêu rõ: “Tổng thống Trump sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực thi các quyền hợp pháp và công bằng của mình, tất cả đều được bảo lưu rõ ràng và không thể bị từ bỏ, bao gồm cả việc đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại không dưới một tỷ đô la. BBC đang trong tình trạng báo động.”
Một phát ngôn viên của đội ngũ luật sư của Tổng thống Trump nói với Newsweek: “BBC đã bôi nhọ Tổng thống Trump bằng cách cố ý và gian dối biên tập phim tài liệu của mình nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống. Tổng thống Trump sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm những kẻ lan truyền lời nói dối, sự lừa dối và tin giả.”
Phát ngôn nhân của BBC nói với Newsweek: “Chúng tôi sẽ xem xét lá thư và trả lời trực tiếp trong thời gian thích hợp.”
Tuần trước, người ta tiết lộ rằng một bộ phim tài liệu Panorama do BBC phát sóng trước cuộc bầu cử năm 2024 đã biên tập sai lệch hai phần bài phát biểu của ông cách nhau gần một giờ và tạo ấn tượng rằng Tổng thống Trump đã khuyến khích những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ.
Tổng giám đốc BBC Tim Davie và Giám đốc điều hành News Deborah Turness đã từ chức vào Chúa Nhật sau khi một bản ghi nhớ chỉ trích chương trình bị rò rỉ. Chủ tịch BBC Samir Shah phát biểu trong một tuyên bố gửi Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Quốc hội Anh rằng quyết định biên tập là một “sai lầm về phán đoán” và đã xin lỗi.
Lời đe dọa hành động pháp lý chống lại BBC của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa chính quyền của ông và các hãng truyền thông lớn. Tổng thống Trump đã nhiều lần cáo buộc các hãng tin thiên vị và đưa tin sai lệch, và các vụ kiện gần đây của ông chống lại truyền thông Mỹ đã trở thành nền tảng trong chiến lược làm suy yếu niềm tin của công chúng vào báo chí chính thống.
Cuộc tranh cãi của BBC đã cung cấp thêm lý do cho những bất bình của Tổng thống Trump, đồng thời gây thêm áp lực lên các tiêu chuẩn truyền thông quốc tế.
Shah tiết lộ rằng BBC đã nhận được hơn 500 khiếu nại kể từ khi một bản ghi nhớ tiết lộ vấn đề biên tập bị rò rỉ. Bản ghi nhớ này do cựu cố vấn BBC Michael Prescott viết.
Prescott cho biết trong bản ghi nhớ của mình, được tờ The Daily Telegraph tiết lộ lần đầu, rằng bộ phim tài liệu Tổng thống Trump: A Second Chance? “không cân bằng cũng không khách quan”.
Prescott cho biết: “Có vẻ như bài báo này đang thể hiện quan điểm chống Tổng thống Trump rõ rệt”, đồng thời nói thêm rằng ông đã trình bày mối quan ngại của mình lên Ủy ban Tiêu chuẩn và Hướng dẫn Biên tập và cố vấn biên tập cao cấp của ủy ban này là David Grossman.
Prescott cho biết: “Ông kết luận rằng những người đóng góp chính cho bộ phim tài liệu này có quan điểm chống lại Tổng thống Trump, chỉ có một người ủng hộ so với 10 người nghi ngờ về năng lực của ông để đảm nhiệm chức vụ”.
Ông tiếp tục: “Tệ hơn nữa, David đã nêu bật những lo ngại đáng báo động về cách Panorama chỉnh sửa bài phát biểu của Tổng thống Trump trước những người ủng hộ ông vào ngày 6 Tháng Giêng năm 2021, ngày xảy ra cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol.
Khi xem xét cáo buộc cho rằng Tổng thống Trump đã kích động người biểu tình xông vào Đồi Capitol, hóa ra Panorama đã ghép hai đoạn clip từ hai phần riêng biệt trong bài phát biểu của ông.
“Điều này tạo ra ấn tượng rằng Tổng thống Trump đã nói điều mà ông không hề nói và khi làm như vậy, đã gây hiểu lầm đáng kể cho người xem.”
Trong phim tài liệu, Tổng thống Trump dường như đã nói: “Chúng ta sẽ đi bộ xuống Điện Capitol và tôi sẽ sát cánh cùng các bạn, và chúng ta sẽ chiến đấu. Chúng ta sẽ chiến đấu hết mình, và nếu các bạn không chiến đấu hết mình, đất nước các bạn sẽ không còn nữa.”
Tổng thống Trump đã nói những điều này nhưng riêng rẽ. Ông ấy nói “chúng ta sẽ đi bộ xuống Điện Capitol và tôi sẽ ở bên các bạn” sau 15 phút phát biểu và câu “và chúng ta sẽ chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu hết mình...” xuất hiện 54 phút sau đó, theo bản tin mới nhất của BBC về vụ bê bối.
Tổng giám đốc BBC Tim Davie và Giám đốc điều hành BBC News Deborah Turness đã từ chức vào tối Chúa Nhật vì bản ghi nhớ mà Prescott cho biết đã được viết ra trong “nỗi tuyệt vọng vì Ban điều hành BBC không hành động”.
Sau đó, Samir Shah đã xin lỗi về việc biên tập, nói rằng: “Chúng tôi thừa nhận rằng cách biên tập bài phát biểu đã tạo ra ấn tượng trực tiếp về lời kêu gọi hành động bạo lực. BBC muốn xin lỗi vì sai sót trong phán đoán đó.”
Tuy nhiên, chủ tịch BBC đã bác bỏ ý kiến của Prescott rằng BBC “tìm cách chôn vùi” các vấn đề. Ông nói rằng điều này “hoàn toàn không đúng” vì BBC đã thực hiện các biện pháp bao gồm đăng tải các bản đính chính, thay đổi hướng dẫn biên tập “để làm rõ lập trường của BBC về các vấn đề” và thực hiện các biện pháp kỷ luật.
[Newsweek: Donald Trump Threatens to Sue BBC for $1bn Over Jan. 6 Video Edit]
9. Sự thiếu hụt cảnh sát ở Nga: Liệu Putin có mất quyền kiểm soát không?
Khi chiến tranh ở Ukraine bước sang năm thứ tư, bộ máy thực thi pháp luật của Nga, nền tảng của sự kiểm soát nhà nước, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự chưa từng có. Sự sụt giảm nhân lực này là do mức lương trì trệ, thấp – vốn trầm trọng hơn do lạm phát – và cơ hội tham nhũng bị hạn chế – khiến các sĩ quan có tay nghề cao phải bỏ việc để theo đuổi các hợp đồng quân sự có mức lương cao hơn trong chiến tranh Nga-Ukraine, nơi tiền thưởng và phụ cấp nguy hiểm vượt xa mức lương của cảnh sát dân sự.
Với một phần ba số vị trí cảnh sát trên toàn quốc bị bỏ trống kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, an ninh nội địa của đất nước đang chịu áp lực. Sự thiếu hụt này đã dẫn đến tỷ lệ tội phạm gia tăng, bạo lực gia tăng và có thể dẫn đến sự thay đổi trong cách Điện Cẩm Linh duy trì trật tự trong nước. Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev đã thừa nhận vấn đề này vào tháng 3, tiết lộ rằng Bộ Nội vụ đang thiếu 172.000 nhân sự - gần 19% tổng lực lượng.
Cục Cải huấn Liên bang đang phải đối mặt với mức thâm hụt thậm chí còn lớn hơn, lên đến 23%. Vấn đề này đã leo thang - năm 2020, mức thiếu hụt dao động ở mức 10-15%. Hiện nay, con số này đã tăng hơn gấp đôi, lên đến gấp ba lần trên toàn quốc.
Ở các khu vực phía đông dãy Ural và phía nam, bao gồm cả Bắc Kavkaz, lực lượng cảnh sát đã giảm 50% trong 5 năm qua. Một số khu vực báo cáo tỷ lệ bỏ trống lên tới 90%.
Lương thấp là một động lực chính. Sau những cải cách năm 2011 nhằm chuyên nghiệp hóa lực lượng cảnh sát, lương của cảnh sát đã được tăng. Tuy nhiên, những thành quả này đã sớm bị xói mòn bởi lạm phát và nền kinh tế trì trệ của Nga.
Hàng trăm ngàn người đã không có điện vào cuối tuần sau khi các cuộc không kích của Nga làm sập lưới điện trên khắp cả nước, đặc biệt là ở các vùng Kharkiv và Poltava.
Một cảnh sát tuần tra bình thường hiện kiếm được khoảng 38.000 rúp mỗi tháng - tương đương khoảng 380 đô la - ít hơn mức lương của một số nhân viên thu ngân ở Mạc Tư Khoa. Trước đây, các sĩ quan thường kiếm thêm thu nhập bằng cách tham nhũng vặt, moi tiền tài xế và chủ cửa hàng, nhưng những nỗ lực gần đây của nhà nước nhằm hạn chế tham nhũng đã làm giảm những cơ hội đó.
Kết quả là, nhiều sĩ quan có tay nghề cao – những người được đào tạo về sử dụng vũ khí và kiểm soát đám đông – đã rời quân đội, nơi có mức lương và tiền thưởng cao hơn đáng kể.
Các hợp đồng quân sự cung cấp tiền thưởng khi ký hợp đồng lên tới 200.000 rúp (2.470 đô la) – gần bằng lương hai năm – và tiền lương nguy hiểm tăng thêm vượt trội so với vai trò thực thi pháp luật dân sự.
Do thiếu hụt cảnh sát, thời gian phản ứng với các vụ việc đã kéo dài hơn, và hoạt động phòng ngừa cũng giảm sút. Hậu quả là tỷ lệ tội phạm ở Nga đang tăng mạnh, và tính chất của các vụ phạm tội ngày càng bạo lực hơn. Các vụ phạm tội liên quan đến vũ khí bất hợp pháp, ước tính khoảng 25.000 vụ vào năm 2020, đã tăng vọt do nạn buôn lậu từ Ukraine và việc chuyển hướng từ kho dự trữ quân sự.
Các vụ giết người, tấn công và cướp có vũ trang đang gia tăng, đặc biệt là ở các khu vực đô thị và vùng sâu vùng xa ở phía Nam và phía Đông. Dân thường, đối mặt với khoảng trống an ninh, đang nộp đơn xin giấy phép sở hữu súng với số lượng ngày càng tăng, càng làm tăng thêm sự bất ổn trong cộng đồng.
Một sự việc gần đây đã minh họa những rủi ro này. Tuần trước, một cư dân ở Transbaikal Krai đã phải đối mặt với việc bị trục xuất và phản đối việc tái định cư. Khi các quan chức đến, anh ta đã nổ súng, làm bị thương một số sĩ quan. Những cuộc đối đầu như vậy gần như không thể tưởng tượng được cách đây một thập niên, nhưng đang trở nên phổ biến hơn. Giờ đây, ngay cả lực lượng thực thi pháp luật thông thường cũng thường cần sự hỗ trợ từ các cơ quan khác.
Để lấp đầy khoảng trống, Cơ quan An ninh Liên bang, gọi tắt là FSB và các lực lượng quân đội đang được điều động để kiểm soát đám đông và thậm chí giải quyết tranh chấp tài sản. Cả hai cơ quan này đều không được trang bị để thực hiện nhiệm vụ cảnh sát thường ngày.
Việc các cựu chiến binh từ Ukraine trở về sẽ làm tình hình thêm trầm trọng. Ước tính có khoảng 500.000 quân đã được luân chuyển trở lại kể từ năm 2022, và dự kiến sẽ có thêm nhiều quân hơn nữa nếu xung đột giảm leo thang hoặc kết thúc.
Sự thất vọng đang gia tăng – các báo cáo về bạo lực gia đình, xô xát nơi công cộng và hoạt động tội phạm liên quan đến cựu chiến binh đang gia tăng mạnh mẽ. Những người đàn ông này không chỉ mang theo kỹ năng mà còn cả vũ khí – thường được cất giữ bất hợp pháp – vào các cộng đồng vốn đã thiếu sự giám sát.
Nga cũng từng trải qua những vấn đề tương tự sau Chiến tranh Liên Xô-Afghanistan những năm 1980, khi các cựu chiến binh trở về góp phần làm gia tăng tội phạm có tổ chức. Nhưng quy mô ngày nay còn lớn hơn: Ukraine đã sản sinh ra nhiều chiến binh hơn Afghanistan rất nhiều.
Những người lính trở về phàn nàn rằng họ không thể tìm được việc làm với mức lương tương xứng với thời gian họ đã trải qua trong quân ngũ. Nhiều người tỏ ra tức giận và sự bất mãn càng gia tăng khi nhận thấy quân ngũ của họ bị thiếu tôn trọng. Tại các thành phố như Rostov và Novosibirsk, các vụ việc liên quan đến cựu chiến binh đã trở thành tiêu điểm trên báo chí.
Sử dụng vũ khí tư nhân, các nhóm dân tộc chủ nghĩa cực đoan do cựu chiến binh tự tổ chức - cả người Nga bản địa lẫn người thiểu số - đang thành lập các lực lượng dân quân không chính thức để bảo vệ khu dân cư của họ. Các nhóm tự vệ có thể quay lưng lại với nhau - hoặc với nhà nước.
Điện Cẩm Linh khó có thể bỏ qua những diễn biến này – nhưng việc tìm ra giải pháp có thể sẽ rất khó khăn. Putin đã thể hiện sự sẵn sàng sử dụng vũ lực một cách quyết đoán, như đã thấy trong việc giải quyết các cuộc biểu tình phản chiến và cuộc nổi loạn của Nhóm Wagner năm 2023, nhưng việc sử dụng vũ lực trong nước chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm thay vì dập tắt bất ổn.
Hiện tại, Điện Cẩm Linh vẫn tập trung vào mặt trận chiến tranh. Putin dường như đang trông chờ vào một kết thúc đàm phán cho cuộc xung đột - một kết thúc hoàn toàn có lợi cho Mạc Tư Khoa. Chiến thắng đầy tham vọng này sẽ cho phép tái phân bổ nhân sự và có thể được kỳ vọng sẽ nâng cao tinh thần dân sự thông qua cảm giác chiến thắng. Đây chỉ là những giấc mơ.
Khi cuộc chiến bước sang năm thứ tư, với thương vong lên đến hơn một triệu người, người dân Nga khó có thể cảm thấy gì khác ngoài sự nhẹ nhõm khi cuộc chiến dài đằng đẵng, vô nghĩa và tốn kém này đã kết thúc. Bất ổn, phần lớn vẫn còn âm ỉ, đang gia tăng.
Hiện tại, bộ máy an ninh nội địa của Putin đang chơi trò “đập chuột chũi” - dập tắt một vụ việc rồi lại có thêm vụ việc khác xuất hiện ở nơi khác. Sự đàn áp kéo dài cuối cùng sẽ gây ra sự phẫn nộ. Trong môi trường căng thẳng này, vấn đề tội phạm có thể trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị.
Tâm lý công chúng phản ánh sự bất an. Các cuộc thăm dò từ các kênh độc lập như Trung tâm Levada cho thấy niềm tin vào lực lượng thực thi pháp luật đang suy giảm, với nhiều người Nga bày tỏ sự nghi ngờ về an toàn cá nhân. Tại các làng quê và vùng ngoại ô rộng lớn, người dân cho biết họ cảm thấy bị bỏ rơi: các vụ trộm cắp không được báo cáo vì việc gọi cảnh sát dường như là vô ích.
Thiệt hại trong nước do chiến tranh không chỉ giới hạn ở lực lượng cảnh sát. Áp lực kinh tế - lệnh trừng phạt, lạm phát và thiếu hụt lao động - càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Các nhà tù, thiếu nhân viên và quá tải, chứng kiến nhiều vụ bạo loạn và vượt ngục hơn. Các khu vực biên giới, vốn đang căng thẳng bởi dòng người tị nạn và nạn buôn người, thiếu nhân lực để thực thi các biện pháp kiểm soát. Ở Bắc Kavkaz, nơi các cuộc nổi loạn âm ỉ, sự hiện diện của cảnh sát giảm một nửa làm dấy lên lo ngại về sự trỗi dậy trở lại của chủ nghĩa khủng bố.
Hiện tại, chế độ Putin vẫn duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ thông qua giám sát và đàn áp có chọn lọc. Nhưng cuộc khủng hoảng nhân sự lại làm nổi bật một điểm yếu lớn hơn: một nhà nước đang bị kéo căng bởi chính tham vọng của mình.
Trong khi Ukraine vẫn vững vàng trên chiến trường, cái giá phải trả cho tham vọng đế quốc của Putin đang vang vọng về nước. Nếu không có cải cách - tăng lương, khuyến khích giữ chân sĩ quan hoặc giảm quân số ở Ukraine - thì tình trạng suy yếu của lực lượng cảnh sát Nga sẽ tiếp tục.
Tình hình có thể đang yên ả, nhưng vấn đề không phải là liệu bất ổn có lan rộng hay không, mà là lan rộng đến đâu và nhanh đến mức nào. Một nước Nga bất ổn có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh, dẫn đến leo thang căng thẳng hoặc xoay trục nội bộ.
Đối với người dân Ukraine, những người đang phải chịu đựng bom đạn hàng ngày, một sự thật trớ trêu: sự hung hăng của Mạc Tư Khoa ở nước ngoài đang gieo rắc bất hòa trong nước. Khi cuộc xung đột tiếp diễn, tình trạng thiếu hụt cảnh sát ở Nga không chỉ là một vấn đề nhức nhối về mặt hành chính – mà còn là triệu chứng của một hệ thống đang bị bủa vây bởi chính những lựa chọn của mình.
[Kyiv Post: Russia’s Police Shortage: Will Putin Lose Control?]
10. Tổng thống Zelenskiy yêu cầu các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn khi doanh thu dầu mỏ của Nga giảm 27%
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tuyên bố vào tối 10 tháng 11 rằng Ukraine và các đối tác Liên Hiệp Âu Châu đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga, dự kiến trong vòng một tháng, vì doanh thu từ dầu mỏ của Mạc Tư Khoa đã giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10 trong bối cảnh các hạn chế hiện hành và giá dầu thô giảm.
Thời điểm này gắn liền việc Ukraine thúc đẩy mở rộng lệnh trừng phạt với bằng chứng ngày càng rõ ràng cho thấy áp lực kinh tế đang bắt đầu làm suy yếu nguồn tài chính chiến tranh của Nga. Theo Bộ Tài chính Nga, Nga đã thu được 888,6 tỷ rúp (9,7 tỷ Mỹ Kim) thuế dầu khí trong tháng 10, giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng thống Zelenskiy đã nêu ra các mục tiêu cụ thể cho gói thứ 20 trong bài phát biểu buổi tối của mình:
Các thực thể trong ngành năng lượng: Các thực thể pháp lý và cá nhân Nga vẫn hưởng lợi từ các nguồn năng lượng bất chấp những hạn chế hiện hành
Mạng lưới bắt cóc trẻ em: Danh sách cập nhật những người Nga liên quan đến việc trục xuất cưỡng bức trẻ em Ukraine về Nga
Chuỗi cung ứng quân sự: Các công ty và quốc gia hỗ trợ sản xuất vũ khí của Nga thông qua xuất khẩu phụ tùng
Tổng thống Zelenskiy cho biết: “Mỗi hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga đều chứa các thành phần cụ thể từ các quốc gia khác, các quốc gia cụ thể - nếu không có chúng, sẽ không có vũ khí Nga”, đồng thời chỉ đạo Bộ Ngoại giao Ukraine tăng cường công tác cắt đứt các tuyến cung cấp này.
Sự sụt giảm doanh thu cho thấy các lệnh trừng phạt đang ngày càng có tác động. Tổng doanh thu dầu khí của Nga đạt 7,5 ngàn tỷ rúp trong 10 tháng đầu năm 2025, giảm 2 ngàn tỷ so với mức 9,54 ngàn tỷ rúp của cùng kỳ năm trước. Mức giảm này tăng tốc từ 14% trong 5 tháng đầu năm lên 21% vào tháng 10.
Có nhiều yếu tố dẫn đến sự sụt giảm này: Giá dầu thô Ural của Nga trung bình chỉ 53,99 đô la một thùng trong tháng 10, thấp hơn dự báo ban đầu của chính phủ là 70 đô la và thậm chí thấp hơn cả mục tiêu 56 đô la đã được điều chỉnh. Trong khi đó, cuối tháng 10, Hoa Kỳ đã trừng phạt Rosneft và Lukoil, hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, chiếm một nửa lượng dầu thô xuất khẩu của Nga - khoảng 2,2 triệu thùng mỗi ngày.
Khoảng 70% lượng dầu xuất khẩu đường biển của Nga hiện đang phải đối mặt với các hạn chế của Hoa Kỳ. Nhà phân tích Vladimir Chernov của Freedom Finance Global ước tính việc xuất khẩu của Rosneft và Lukoil giảm 5-10%, kết hợp với mức chiết khấu lớn hơn, có thể khiến ngân sách nhà nước Nga thiệt hại tới 120 tỷ rúp (1,3 tỷ Mỹ Kim) mỗi tháng.
Bộ Tài chính Nga dự kiến doanh thu hydrocarbon sẽ giảm 22% vào năm 2025, chỉ đạt 8,6 ngàn tỷ rúp so với mục tiêu ban đầu là 10,94 ngàn tỷ rúp. Bộ này không thấy sự phục hồi đáng kể nào cho đến năm 2028, với doanh thu dầu khí dự kiến đạt 8,9 ngàn tỷ rúp vào năm 2026, 9 ngàn tỷ rúp vào năm 2027 và 9,7 ngàn tỷ rúp vào năm 2028—vẫn thấp hơn 20%, 19% và 13% so với mức năm 2024.
Để bù đắp thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng, dự kiến đạt 5,7 ngàn tỷ rúp trong năm nay và vượt quá 10 ngàn tỷ rúp trong ba năm tới, Mạc Tư Khoa dự kiến sẽ tăng thuế mạnh. Thuế giá trị gia tăng sẽ tăng lên 22% bắt đầu từ năm sau, thuế doanh nghiệp nhỏ tăng đáng kể, và Bộ Tài chính đặt mục tiêu huy động 12 ngàn tỷ rúp thông qua các khoản vay mới.
Ukraine cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới vào thứ Bảy, nhắm vào các quan chức chính phủ Nga, các nhà quản lý khu vực xâm lược, các nhà tuyên truyền, những người cộng tác và công nhân trong các tổ hợp công nghiệp-quân sự. “Nga vẫn tiếp tục chiến tranh, và để đáp trả, chúng ta phải gây áp lực mạnh mẽ với các đối tác - một áp lực thực sự hữu hình đối với Nga, gây ra tổn thất cho họ và được cảm nhận về mặt chính trị”, Tổng thống Zelenskiy nói.
Tổng thống nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực của Nga nhằm phá vỡ các tiến trình với Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ phải nhận các biện pháp trừng phạt, tuyên bố: “Mọi thứ đều có phản ứng riêng, các biện pháp trừng phạt riêng”.
[Kyiv Independent: Zelenskyy demands tougher sanctions as Russia’s oil revenues plunge 27%]
11. ‘Món quà cho Putin’ — Người dân Tiệp quyên góp tiền để mua 1 hỏa tiễn Flamingo cho Ukraine, Fire Point sẽ cung cấp 2 hỏa tiễn
Một chiến dịch gây quỹ cộng đồng của Tiệp đã huy động được 16,1 triệu crown tương đương với 756.700 đô la để sản xuất hỏa tiễn Flamingo cho Ukraine, hãng truyền thông Idnes của Tiệp đưa tin vào ngày 10 tháng 11.
Flamingo là hỏa tiễn do Ukraine sản xuất trong nước, được Tổng thống Zelenskiy mô tả là “hỏa tiễn thành công nhất” mà Ukraine hiện có. Tầm bắn được tường trình 3.000 km (1.864 dặm) và đầu đạn nặng 1.150 kg.
Tổ chức “Darek pro Putina” (Quà tặng cho Putin) dự định thu 12,5 triệu crown (595.000 đô la) cho một hỏa tiễn Flamingo, nhưng đã huy động được 16,1 triệu crown trong vòng chưa đầy hai ngày, phát ngôn nhân Martin Ondracek nói với Idnes.
Theo Ondracek, nhà sản xuất hỏa tiễn Fire Point sẽ cung cấp hai hỏa tiễn, tăng gấp đôi giá trị của khoản tài trợ.
‘Món quà cho Putin’ — Người dân Tiệp quyên góp tiền để mua 1 hỏa tiễn Flamingo cho Ukraine, Fire Point sẽ cung cấp 2 hỏa tiễn.
[Kyiv Independent: 'Gift for Putin' — Czech public raises money for 1 Flamingo missile for Ukraine, Fire Point to provide 2]
12. Công tố viên Slovakia quyết định việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine không phải là một tội ác
Văn phòng công tố Bratislava cho biết hôm thứ Hai rằng việc Slovakia chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine không phải là hành vi phạm tội.
Slovakia đã tặng toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô và hai hệ thống phòng không cho Ukraine vào mùa xuân năm 2023, trở thành quốc gia đầu tiên gửi máy bay chiến đấu tới Kyiv sau cuộc xâm lược toàn diện của Putin vào tháng 2 năm 2022.
Bộ quốc phòng hiện tại — thuộc chính phủ của Thủ tướng Robert Fico, vốn vẫn duy trì mối quan hệ nồng ấm với Nga bất chấp cuộc tấn công liên tục — vào tháng 6 năm ngoái đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với cựu Thủ tướng Eduard Heger và Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Naď, những người đã đưa ra quyết định tặng máy bay chiến đấu cho Ukraine.
Cả hai đều bác bỏ cáo buộc của Bộ rằng họ đã phá hoại, lạm dụng quyền lực và vi phạm nghĩa vụ trong việc quản lý tài sản công.
Thanh tra Bratislava đã dừng vụ truy tố hình sự vào ngày 30 tháng 10 “vì đã đủ căn cứ để khẳng định rằng hành vi đang được đề cập không cấu thành tội hình sự và không có lý do gì để chuyển vụ án đi nơi khác”, phát ngôn nhân của văn phòng công tố nói với POLITICO.
Phát ngôn nhân cho biết cuộc điều tra kết luận rằng việc tặng thiết bị quân sự cho Ukraine không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Slovakia, theo định nghĩa của Bộ luật Hình sự nước này.
Bà nói thêm: “Cũng không có bằng chứng nào chứng minh được rằng các thành viên chính phủ đã hành động với mục đích thu lợi bất hợp pháp cho bản thân hoặc người khác, hoặc họ đã thực hiện quyền hạn của mình theo cách trái luật hoặc vượt quá quyền hạn của mình”.
Trong bài đăng trên Facebook, Naď cho biết: “Những gì tôi đã nhiều lần nói đã được xác nhận: chính phủ của Eduard Heger, với tôi là Bộ trưởng Quốc phòng, đã hành động không chỉ đúng về mặt đạo đức mà còn vì lợi ích quốc gia của Cộng hòa Slovakia và hoàn toàn tuân thủ luật pháp hiện hành và hiến pháp liên quan đến việc tặng máy bay MiG-29.”
Naď nói thêm rằng ông mong đợi lời xin lỗi từ chính phủ của Fico.
[Politico: Slovak prosecutor decides giving Ukraine fighter jets was not a crime]