Nicolás Maduro, tổng thống Venezuela, cáo buộc Đức Hồng Y Baltazar Porras âm mưu ngăn cản việc phong thánh cho vị thánh nam đầu tiên của Venezuela, José Gregorio Hernández.

Maduro phát biểu trên chương trình truyền hình ngày 20 tháng 10 rằng: “Có rất nhiều người từ vị trí cao cấp nhất của Giáo triều đã âm mưu chống lại José Gregorio”.

“Một số linh mục, như Baltazar Porras, đã dành cả cuộc đời để âm mưu chống lại José Gregorio Hernández. Tôi xin nói rõ điều này: Baltazar Porras đã dành cả cuộc đời mình để bảo đảm José Gregorio sẽ không được phong thánh, nhưng Baltazar Porras đã bị Chúa, bị nhân dân đánh bại, và hôm nay José Gregorio đã được phong thánh bất chấp ngài Porras và nhóm của ngài,” vị tổng thống, người không tham dự lễ phong thánh tại Vatican, phát biểu.

Vào ngày 19 tháng 10, cùng với nữ tu người Venezuela Carmen Rendiles và năm người khác, Hernández, được mệnh danh là “bác sĩ của người nghèo”, đã được Đức Giáo Hoàng Lêô XIV phong thánh.

Những người thân cận với Đức Hồng Y Porras nói với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, rằng vị Hồng Y sẽ không trả lời những cáo buộc của Maduro.

Maduro nắm quyền lãnh đạo chính phủ Venezuela nhưng bị cáo buộc, cả trong nước và quốc tế, gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, trong đó ông được tường trình đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba kéo dài sáu năm.

Nhà lãnh đạo gây tranh cãi của Venezuela đang phải đối mặt với cáo buộc buôn bán ma túy và khủng bố từ chính phủ Hoa Kỳ, cáo buộc ông đứng đầu một tổ chức tội phạm có tên là Cartel de los Soles.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã treo thưởng 50 triệu đô la “cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án” nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa. Đây là phần thưởng lớn nhất được trao cho việc bắt giữ một tên tội phạm trong lịch sử Hoa Kỳ.

Cuộc tấn công bằng lời nói của Maduro vào Đức Tổng Giám Mục danh dự của Caracas là một phần trong lịch sử lâu dài về các hành vi lạm dụng và đe dọa của chính quyền xã hội chủ nghĩa đối với Giáo Hội Công Giáo ở Venezuela, một hành vi dường như đang gia tăng với việc phong thánh cho hai vị thánh đầu tiên của đất nước này.

Phản ứng của nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa được đưa ra sau khi Đức Hồng Y Porras kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị ở Venezuela vào tuần trước, hiện có hơn 800 người, theo tổ chức Foro Penal.

“Chúng ta đang sống trong một tình huống không thể chấp nhận được về mặt đạo đức; sự suy giảm trong việc thực hiện các quyền tự do dân sự, sự gia tăng của nghèo đói, quân sự hóa như một hình thức chính phủ kích động bạo lực và đưa nó vào cuộc sống hàng ngày, tham nhũng và thiếu quyền tự chủ của các tổ chức công, và sự thiếu tôn trọng ý chí của người dân tạo ra một bức tranh toàn cảnh không góp phần vào sự chung sống hòa bình hoặc khắc phục những thiếu sót về mặt cấu trúc của xã hội”, Đức Hồng Y Porras phát biểu tại một sự kiện được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Latêranô ở Rôma.

Cũng tại sự kiện này, nhà báo Vatican người Venezuela Edgar Beltrán đã bị doanh nhân Ricardo Cisneros, một thành viên của phái đoàn chính phủ Venezuela, tấn công.

Trong sự kiện này, cuộc phỏng vấn của Beltrán với Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa thánh, Đức Tổng Giám Mục Edgar Robinson Peña Parra, đã bị Cisneros ngắt lời sau khi vị giám mục được hỏi về “hành động chính trị hóa rõ ràng” của chính quyền Maduro đối với các vụ phong thánh, theo hãng tin Công Giáo The Pillar.

Quốc vụ khanh Tòa thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, đã cử hành Thánh lễ tạ ơn vào ngày 20 tháng 10 để tôn phong thánh cho hai vị thánh đầu tiên của Venezuela, trong đó ngài cũng lên án tình trạng “giam cầm bất công” và “sự áp bức” ở đất nước này.

Ngay trước Thánh lễ phong thánh vào ngày 19 tháng 10, Đức Hồng Y Porras đã bày tỏ “niềm vui sâu sắc” và mô tả sự kiện này là “thời khắc lịch sử” đối với toàn thể người dân Venezuela.

“Tôi cảm ơn Chúa vì đã cho phép tôi chia sẻ điều này với tất cả các bạn”, vị Tổng Giám Mục danh dự đã phát biểu vào thời điểm đó.


Source:Catholic News Agency