Sở Y tế Hạt Santa Clara xác nhận một người đàn ông từ Vũ Hán,Trung Quốc về lại San Jose, California vào ngày 24 tháng 1 năm 2020 đã bị nhiễm coronavirus. Ông đã được khám nghiệm và kết quả cho thấy có dương tính với coronavirus.

Sở Y tế Hạt Santa Clara đã tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 2 giờ chiều ngày 31 tháng 1 năm 2020 ở San Jose để cung cấp thêm thông tin về vụ nhiễm bệnh.

Đây là trường hợp đầu tiên trong quận hạt Santa Clara và là trường hợp đầu tiên được biết đến ở Vùng Vịnh.

Sở Y Tế cho biết bệnh nhân là một cư dân tại Hạt Santa Clara đã tới Vũ Hán, Trung Quốc và về nhà vào ngày 24 tháng 1 tại sân bay San Jose.

Giới chức quận hạt cho biết bệnh nhân đã không rời khỏi nhà của mình và đã có rất ít liên lạc kể từ khi trở về Hoa Kỳ từ Trung Quốc và đã tự cô lập.

Giới chức quận đảm bảo rằng trường hợp này không làm tăng nguy cơ nhiễm coronavirus cho công chúng tại Hạt Santa Clara.

Tuy nhiên dân chúng San Jose vẫn cố gắng đi mua khẩu trang tại các cửa tiệm. Có người cho chúng tôi biết họ phải đặt mua khẩu trang ở các websites nhưng phải đợi một tháng mới có hàng.

Được biết quận hạt Santa Clara có đông người Việt Nam, chỉ sau Orange County ở Nam California. Dân chúng có vẻ xôn xao, làm sao để tránh được bệnh.

Nguyễn Long Thao