(Bogota, 24/12/2004). Đức Cha Alonso Llano, 73 tuổi, Giám Mục giáo phận Istmina-Tado đã mở cuộc họp báo sáng 24/12/2004 tại thủ đô Bogota để tố cáo phiến quân cộng sản thuộc lực lượng Quân Đội Cách Mạng Giải Phóng Colombia (FARC) đã giết chết cha Javier Francisco Montoya vào đầu tháng này.

Cha Javier Francisco Montoya là cha xứ của nhà thờ quận Choco trong vùng rừng núi phía Tây Bắc thủ đô Bogota.

Đức Cha Alonso Llano cho biết thêm là “Quân du kích đã bắn hạ ngài và không giao lại xác cho chúng tôi vì họ đã vùi xác ngài đâu đó”. Quân du kích cộng sản FACRC thường giết các linh mục nào chúng cảm thấy là thách đố đối với việc kiểm soát của chúng.

Cái chết của cha Javier Francisco Montoya bây giờ mới chính thức được công bố vì tòa Giám Mục phải thương lượng với du kích cộng sản để mong lấy lại xác của cha và tổ chức lễ an táng. Toàn bộ giáo phận Istmina-Tado hiện nay nằm hoàn toàn trong vùng kiểm soát của du kích quân cộng sản FARC. Họp báo tố cáo chúng là một việc nguy hiểm đến tính mạng của Đức Cha.